Cà Mau: Hội nghị giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cụm sông Hậu

Gia Bách
Gia Bách
17/06/2022 22:58 GMT+7

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 cụm đồng bằng sông Hậu được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.

Chiều 17.6, tại Cà Mau đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 cụm đồng bằng sông Hậu, với sự tham gia của đại diện 7 tỉnh, thành đoàn gồm: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì Hội nghị.

CTV

Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, trong 6 tháng qua, tuổi trẻ Cụm sông Hậu đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp cho các địa phương, đơn vị với các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã xây dựng được 164 km thắp sáng đường giao thông nông thôn; Xây dựng 183 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tổng chiều dài 447 km; làm mới hơn 100 km đường giao thông nông thôn; làm mới 48 cầu giao thông nông thôn; tu sửa 6 nhà văn hóa, xóa 54 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng 18 nhà tiêu hợp vệ sinh tổng trị giá các công trình trên 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn tổ chức 182 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 7.000 thanh niên tham gia; thành lập mới 20 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; thành lập mới 20 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 2.000 thanh niên nghèo, cận nghèo.

Có 413 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị được thành lập mới và duy trì với gần 5.000 thanh niên tham gia; tổ chức được hơn 800 đợt tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh; có 292 tuyến đường đạt tiêu chí đô thị văn minh do Đoàn quản lý và nhiều hoạt động tiêu biểu ở từng đơn vị.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, trao 200 túi quà an sinh cho anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau,

CTV

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn đã trao tặng 200 túi an sinh cho Tỉnh đoàn Cà Mau. Thành đoàn Cần Thơ cũng trao tặng 80 bình lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cà Mau.

Trong 6 tháng cuối năm, công tác đoàn của cụm sẽ tập trung một số nội dung như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn và thực hiện các công trình chào mừng đại hội; tổ chức hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; quan tâm hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế và các thành phần thanh niên khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19;

Ký kết, triển khai các chương trình phối hợp với cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo cùng cấp; Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố; huy động nguồn vốn hỗ trợ thanh niên làm kinh tế và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đoàn và công tác cán bộ đoàn, đoàn viên và nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Tuổi trẻ Cần Thơ trao tặng hơn 13.000 bình lọc nước cho các hộ dân chưa tiếp cận với nguồn nước uống sạch, tổng giá trị hơn 19,5 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Hậu Giang thực hiện được 358 công trình, 6.940 phần việc thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 18,6 tỉ đồng.

Tuổi trẻ An Giang trao 34 căn nhà nhân ái, 14 máy tính bảng, 17 góc học tập, 292 suất học bổng cho học sinh; xây mới 3 sân chơi cho thiếu nhi.

Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hiện 45 công trình, phần việc thanh niên, vận động xây dựng mới 5 cầu bê tông với tổng trị giá trên 1,2 tỉ đồng.

Tỉnh đoàn Kiên Giang bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường hoa” và thực hiện 280 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Sóc Trăng đã tổ chức thực hiện 730 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí 11,244 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Cà Mau triển khai thực 32 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 6,8 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Triển khai thực hiện chương trình ”3 kết nối”: Kết nối an cư, hỗ trợ xây dựng 26 căn nhà với tổng kinh phí là 1,196 tỉ đồng; Kết nối việc làm và khởi nghiệp, giới thiệu 6.273 việc làm cho thanh niên và ra mắt cửa hàng thanh niên, trang website sanphamthanhniencm.vn; Kết nối đến trường: thăm và trao hỗ trợ cho 49 em mồ côi do Covid-19, mỗi em 500.000 đồng/tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.