Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/10/2022 17:32 GMT+7

Tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư đề nghị hoạt động đoàn cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Chiều 13.10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư và 283 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 96.000 đoàn viên của Khối doanh nghiệp T.Ư.

Các đại biểu tham dự Đại hội

ngọc thắng

Đem tài năng sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, cho biết đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư, để phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, trí tuệ, sức trẻ đóng góp trí tuệ xây dựng mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

”Với tất cả tình cảm và trách nhiệm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối Doanh nghiệp T.Ư, đại hội của chúng ta có nhiệm vụ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027”, chị Thu nói.

Chị Hoàng Thị Minh Thu phát biểu khai mạc Đại hội

ngọc thắng

Chị Thu cũng cho biết đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV, thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn Khối trong giai đoạn mới.

”Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đại hội Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư được đem tài năng, sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển bền vững”, chị Thu khẳng định.

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

ngọc thắng

Thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Xuân Trường đã đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Trường cho biết nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả của Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đạt được với 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.

Đặc biệt là các chỉ tiêu về đảm nhận 9.596 công trình thanh niên đạt 114%; thực hiện 7.100 đề tài sáng kiến đạt 157% và 9.842 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 113%.

“Đây là những con số khẳng định nhiệm kỳ 2017 - 2022 của tuổi trẻ toàn Khối đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Khối và các đơn vị trong Khối, hoạt động Đoàn gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối”, ông Trường khẳng định.

Ông Hồ Xuân Trường đã đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư

ngọc thắng

Theo ông Trường, với chặng đường mới, hứa hẹn sẽ có nhiều thuận lợi, cơ hội cho tuổi trẻ toàn Khối được khẳng định vai trò, vị trí và phát huy trí tuệ. Tuy nhiên cũng dự báo nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn, mỗi đoàn viên, các cấp bộ đoàn trong khối phải thực sự phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nêu cao vai trò trách nhiệm và gương mẫu trong mọi hoạt động, hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp ủy, chuyên môn và tổ chức giao.

Ông Trường đề nghị nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần đổi mới, tăng cường nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của tuổi trẻ đối với việc tham gia đẩy mạnh năng lực chiến đấu của Đảng.

“Ban Chấp hành Đoàn Khối cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và đóng góp vào thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia", ông Trường đề nghị.

Ông Hồ Xuân Trường (thứ 3 từ phải qua) giao lưu với các đại biểu tại Đại hội

Bảo Anh

Ông Trường cũng nhấn mạnh, cần nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

"Hoạt động Đoàn cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 5 ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, ông Trường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.