Đại hội sẽ quyết định có sửa Điều lệ Đảng hay không

23/01/2021 04:25 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết các trường hợp nhân sự thuộc diện 'đặc biệt', hay việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do đại hội quyết định.

Chiều 22.1, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII tổ chức khai trương Trung tâm báo chí và họp báo cung cấp thông tin về Đại hội XIII của Đảng.

Số dư bầu T.Ư khóa XIII không quá 30%

Tại họp báo, trả lời về công tác chuẩn bị nhân sự T.Ư khóa XIII, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính cho biết công tác nhân sự đã được T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Điểm mới trong quy trình công tác nhân sự lần này là tiến hành theo 5 bước, khác nhiệm kỳ trước tiến hành 3 bước, nên dân chủ, chặt chẽ hơn, thông qua cấp ủy, thảo luận trên nguyên tắc tập trung, dân chủ. Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng cho hay, trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị T.Ư lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.
Về số lượng, theo ông Chính, phương hướng công tác nhân sự T.Ư khóa XIII đã xác định: T.Ư khóa XIII có 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Việc chuẩn bị nhân sự để trình ra đại hội bầu có số dư là 15%; số dư đại biểu được giới thiệu thêm tại đại hội là không quá 30%. Ông Chính cũng cho hay, T.Ư khóa XIII cơ cấu 3 độ tuổi, dưới 50, từ 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên. Theo đó, phấn đấu dưới 50 tuổi từ 15 - 20%; 50 - 60 tuổi là 70%; 61 tuổi trở lên khoảng 10%.

Đại hội sẽ quyết định trường hợp “đặc biệt”

Về các trường hợp “đặc biệt”, ông Chính cho hay T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII.
Trước nhiều câu hỏi của báo chí liên quan tới nhân sự T.Ư khóa XIII, các trường hợp “đặc biệt”, nhân sự đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo cho biết thêm, việc chuẩn bị nhân sự T.Ư khóa XIII đã được chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các kỳ đại hội trước; đồng thời, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn của VN. Tuy nhiên, ông Thưởng cho biết, cụ thể danh sách các trường hợp đặc biệt là ai, danh sách đề cử nhân sự chủ chốt như thế nào sẽ được “thông báo đến báo chí vào thời điểm thích hợp”.
Tại họp báo, phóng viên của hãng thông tấn nước ngoài đặt vấn đề: Trong trường hợp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đại hội bầu tiếp tục làm thêm một nhiệm kỳ thứ 3 thì có sửa Điều lệ Đảng hay không, ông Mai Văn Chính thông tin, Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, do đó việc sửa đổi điều lệ hay không do đại hội xem xét.
Trả lời thêm về vấn đề này, ông Võ Văn Thưởng cho biết có những nội dung thuộc thẩm quyền chuẩn bị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, nhưng quyết định là do đại hội. Có những nội dung lại thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII. Do đó, Ban Tuyên giáo T.Ư, Trung tâm báo chí Đại hội XIII sẽ thông báo với cơ quan báo chí vào thời điểm phù hợp.

Đại biểu tuổi cao nhất 77, thấp nhất 34

Thông tin về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII, ông Mai Văn Chính cho hay tổng số đại biểu tham dự là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Tầm nhìn và định huớng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ

Tại họp báo, thông tin về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, dự thảo văn kiện trình đại hội lần này có rất nhiều điểm mới, nhất là về cách tiếp cận, không chỉ nhìn nhận một nhiệm kỳ mà đánh giá những nét nổi bật của nhiệm kỳ này gắn liền với việc tổng kết. Mục tiêu được văn kiện đặt ra lần này rất rõ, đó là năm 2045, tới mốc 100 năm thành lập nước, VN trở thành một nước phát triển, thu nhập cao.
Trong số này, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ông Chính cho biết, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.
Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%; sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.
Trong khi đó, thông tin về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết để bảo đảm phòng chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị (Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội). Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.