Đại hội Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế: Góp sức trẻ vì sự phát triển của tỉnh nhà

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/10/2022 20:46 GMT+7

Chiều 3.10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2022 - 2027) có anh Lê Thanh Tú, Trưởng ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn; ông Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cùng 242 đại biểu chính thức đến từ 16 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 81.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí tại đại hội

T.T

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa 16 nhiệm kỳ 2022 - 2027

T.T

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc và nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 15 (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 16 với 36 thành viên.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn khóa 16

T.T

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 16 (nhiệm kỳ 2022 – 2027) cũng đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 anh chị. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa 16; chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn khóa 16 và kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Anh Nguyễn Thanh Hoài tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa 16

T.T

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 16 có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ toàn tỉnh; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua để phân tích những hạn chế, yếu kém, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm.
Từ đó, xác định mục tiêu phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2022 - 2022.

Đại hội còn là dịp để tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.