Đại hội toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN khóa 9

10/01/2016 05:01 GMT+7

Trong hai ngày 8 - 9.1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Trong hai ngày 8 - 9.1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Ảnh: TTXVNẢnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tổng bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương những thành tựu của nền văn học nghệ thuật VN trên chặng đường hơn 70 năm qua, kể từ khi Hội Văn hóa cứu quốc được thành lập (năm 1943), Hội Văn nghệ VN ra đời (năm 1948). Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đội ngũ văn nghệ sĩ và Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN đã có những đóng góp đáng kể vào những thành quả quan trọng của đất nước.
Tổng bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn thụ động, thiếu tính chiến đấu, tính định hướng. Quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật hiệu quả chưa cao... Tổng bí thư mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, đặc biệt là Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN khóa 9 đã thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật VN nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 76 vị; Đoàn Chủ tịch gồm 25 vị; Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 6 người; nhà thơ Hữu Thỉnh làm chủ tịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.