Đại hội với nhiều cảm xúc

17/10/2022 08:00 GMT+7

Nhiều đại biểu cho biết có rất nhiều cảm xúc khi tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI. Có đại biểu đã bật khóc khi xem lại những hình ảnh của thanh niên TP tham gia chống dịch, có bạn thì tự hào về những hình thức số hóa của đại hội…

Là một bác sĩ tương lai, Trần Hoài Nam, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được tham dự Đại hội Đoàn quy mô lớn như thế này, nơi quy tụ rất nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn đối với thanh niên. Khi tham dự đại hội, trong mình như được thắp lên ngọn lửa phải sáng tạo, không ngừng trau dồi kiến thức, đặc biệt là tham gia vào các nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật các kiến thức mới để mang lại lợi ích cho cộng đồng”.

Nhiều đại biểu dự đại hội với cảm xúc và tự hào về những kết quả đạt được

Lê Thanh

Với vai trò là một người trẻ của lực lượng vũ trang, khi tham gia đại hội này, thượng úy Võ Thị Bích Phương, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.HCM, nói: “Có những điều khiến tôi xúc động và có cảm xúc rất đặc biệt. Tôi đã khóc khi xem lại hoạt cảnh thanh niên TP chung tay cùng nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19, để giờ đây TP chuyển mình, nhân dân và thanh niên bước vào một giai đoạn mới, không còn thấy những hình ảnh đau thương”.

Thượng úy Bích Phương nói thêm: “Bản thân tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm tự bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để bắt nhịp cùng với sự phát triển của cộng đồng xã hội và thanh niên thế giới. Tiếp đó là định hướng cho các cấp bộ Đoàn, thanh niên về nâng cao chất lượng, số hóa thông tin trong các hoạt động phong trào và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Lấy chuyên môn nghiệp vụ làm phong trào để khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên công an trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Theo Nguyễn Gia Huy, Bí thư Đoàn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đại hội lần này mang đầy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo và rất thiết thực của thanh niên TP. “Đặc biệt mình hết sức ấn tượng với tính sáng tạo, áp dụng công nghệ, tự động hóa trong nhiều khâu tổ chức đại hội. Điều đó làm cho mỗi thanh niên TP phải tự nhắc nhở bản thân luôn cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày một tốt hơn”, Huy bày tỏ.

Theo Phan Quốc Thái, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đại hội lần này mang đến một chủ đề xuyên suốt là khát vọng, khát vọng phát triển, hội nhập, khát vọng cống hiến, xung kích của tuổi trẻ. Từ đó, Thái cũng thôi thúc bản thân: “Bản thân mình xem khát vọng sáng tạo, hội nhập là một trong những mục tiêu hàng đầu, gắn liền với chuyên môn tại đơn vị, duy trì và phát triển các hoạt động học thuật, phòng trào… Từ những sản phẩm cụ thể được phát triển từ đơn vị mình góp một phần nào đó cho sự phát triển chung của TP và đất nước”.

Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên trong trường ĐH, Thái cũng cho biết: “Mình luôn quan tâm học tập, nghiên cứu, cập nhật những kiến thức về chuyển đổi số để có thể đồng hành tốt nhất với các mô hình, dự án sáng tạo của thanh niên, từ đó hỗ trợ cho cộng đồng được thụ hưởng nhiều hơn. Điều này đã được thể hiện qua những cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nhiều sản phẩm hay đã được ứng dụng vào thực tế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.