Đại kỳ Việt Nam được Singapore cấp phép đưa vào các sân tại AFF Cup 2020

03/12/2021 17:52 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ to lớn của khán giả Việt Nam trong suốt hành trình thi đấu tại AFF Cup 2020. Và điều đặc biệt, Ban tổ chức giải đấu đã đồng ý cho đại kỳ Việt Nam được xuất hiện trên sân Bishan.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Ban tổ chức Singapore hạn chế số lượng khán giả vào sân xem các trận đấu tại AFF Cup 2020. Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi sẽ được đón tối đa 10.000 cổ động viên còn sân Bishan có sức chứa 6.000 người sẽ chỉ được đón 1.000 cổ động viên.

Đại kỳ Việt Nam của Hội CĐV Việt Nam Golden Star sẽ xuất hiện trên khán đài Singapore

KHẢ HÒA

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2020 diễn ra trên sân Bishan và hiện vé trận gặp Lào ngày 6.12, gặp đội Malaysia ngày 12.12, gặp Indonesia ngày 15.12, gặp Campuchia ngày 19.12 đã được bán hết. Ở mỗi trận đấu, sẽ có khoảng 500 cổ động viên Việt Nam được vào sân.

Chị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam Golden Star (VGS), chia sẻ: “AFF Cup 2020 khởi tranh vào ngày 5.12. Những tác động của dịch bệnh khiến cho công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn hơn, tuy nhiên nước chủ nhà Singapore vẫn quyết tâm tổ chức trọn vẹn 26 trận đấu để mang tới bầu không khí bóng đá sôi động trong khu vực sau 1 năm giải bị hoãn. Chỉ có điều rất đáng tiếc là vì những khó khăn khách quan, trong đó có những quy định ngặt nghèo về nhập cảnh và cách ly mà VGS đã không thể sang Singapore vào thời điểm này.

Tuy nhiên, VGS có chi nhánh tại nước bạn với thành viên là kiều bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập tại Singapore có kế hoạch chu đáo để hoạt động cổ vũ vẫn được diễn ra, đem lại nguồn động lực tinh thần lớn cho đội tuyển Việt Nam".

Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện tại Singapore

VFF

Chị Hoàng Yến nói tiếp: "Ngày 30.11 vừa qua, chúng tôi đã chuyển sang Singapore đại kỳ Việt Nam kèm với đó là công văn xin phép Liên đoàn Bóng đá Singapore, Ban tổ chức AFF Cup 2020 được cho mang đại kỳ vào sân Bishan. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi VFF đã làm cầu nối với Ban tổ chức. Việc xin cấp phép để đưa đại kỳ Việt Nam vào sân đã được giải quyết khẩn trương.

Chiều 3.12, VGS nhận được tin vui từ VFF là Ban tổ chức Singapore, Liên đoàn Bóng đá Singapore đã đồng ý. Anh em bên đó sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh để việc cổ vũ diễn ra an toàn. Sân Bishan sẽ rực đỏ để đội tuyển Việt Nam được tiếp sức mạnh tinh thần”.

Anh Cần Xuân, đại diện của VGS tại Singapore, cũng nhấn mạnh rằng các cổ động viên Việt Nam tại Singapore rất nóng lòng và háo hức đón chờ các trận đấu của tuyển Việt Nam. Đại kỳ Việt Nam được tung bay tại sân vận động nước bạn sẽ là hình ảnh tuyệt vời của bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.