Đại lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra tại nhiều nước

29/04/2023 08:20 GMT+7

Ngày 23.4 vừa qua, Đại lễ Giỗ tổ Hùng Vương lớn nhất từ trước đến nay ở Đức đã được tổ chức tại khuôn viên Trung tâm thương mại Selgros, TP.Leipzig (bang Saxony).

 Đây là sự kiện do Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại Đức phối hợp Hội Người Việt Leipzig tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và sự đồng hành của Ban Dự án ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Ước tính, khoảng 1.000 kiều bào tại Đức và các nước lân cận đã tham gia sự kiện này. Sau lễ dâng hương lên các vua Hùng, lễ chứng kiến các hội đoàn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, truyền tải bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đại lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra tại nhiều nước  - Ảnh 1.

Tiết mục văn hóa truyền thống tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương của cộng đồng người Việt tại Malaysia

Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam

Cùng ngày, tại Công viên Sannose của TP.Higashi Osaka (Osaka, Nhật Bản), Lễ Giỗ tổ Hùng Vương lần thứ năm diễn ra với sự chung tay của Hiệp hội Người Việt Kansai, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Đồng hương Hà Tĩnh và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka. Theo truyền thống, Giỗ tổ Hùng Vương là dịp nhắc nhở các thế hệ người Việt ở nước ngoài về lòng biết ơn tổ tiên, hướng về nguồn cội chung. Sự kiện ở Osaka cũng mang đến cơ hội thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt - Nhật, cũng như là một phần của hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ban tổ chức ước tính có khoảng 10.000 người tham gia lễ hội năm nay. Nhiều nghệ sĩ Việt từ quê nhà đã bay đến Nhật Bản và biểu diễn miễn phí cho kiều bào và người dân Osaka trong dịp này.

Cũng trong ngày 23.4, Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương trong hội trường của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, thu hút sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam nhằm gìn giữ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt. Đây cũng là dịp những người con Việt Nam xa xứ tề tựu để dâng hương, tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam Trần Thị Chang khẳng định cộng đồng người Việt tại Malaysia luôn đoàn kết, hướng về quê hương, đất Tổ, cội nguồn. Bà Chang cũng gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia luôn ủng hộ và đồng hành cùng cộng đồng. Bà Chang còn bày tỏ niềm mong mỏi sẽ luôn nhận được sự tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ sứ quán cùng bà con người Việt cho các hoạt động cộng đồng tại Malaysia.

Đại biện Nguyễn Thị Ngọc Anh của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Malaysia nói chung cũng như của Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam nói riêng. Qua sự kiện, bà Ngọc Anh mong muốn cộng đồng người Việt sẽ luôn đoàn kết, nhớ về cội nguồn, tiếp tục gìn giữ các truyền thống quý báu và đồng hành cùng sứ quán.

Tại sự kiện, các vị đại biểu cùng bà con người Việt đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do Câu lạc bộ Thanh niên tại Malaysia biểu diễn. Sau phần lễ trang nghiêm, là phần hội với những món ăn đa dạng, mang đậm hương vị truyền thống VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.