Đài Loan cân nhắc đưa tên lửa phòng không đến đảo sát Trung Quốc

07/10/2021 22:52 GMT+7

Cơ quan phòng vệ Đài Loan được cho là đang cân nhắc bổ sung 9,4 tỉ TWD (hơn 335 triệu USD) để sản xuất thêm tên lửa đất đối không Thiên Cung III và triển khai dòng tên lửa này đến đảo Đông Dẫn gần Trung Quốc đại lục.

Một vụ bắn thử tên lửa Thiên Cung III

csis

Theo tờ Liberty Times hôm 7.10, ngân sách ban đầu cho chương trình tên lửa Thiên Cung là 74,8 tỉ TWD, kéo dài từ năm 2015 đến 2024.

Tuy nhiên, trước sức ép quân sự liên tục từ Trung Quốc, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nhiều khả năng sẽ bơm thêm ngân sách nhằm nâng cao số lượng vũ khí này trên thực tế.

Một trong các địa điểm sẽ triển khai Thiên Cung III là Đông Dẫn, đảo cực bắc của Đài Loan và đóng vai trò chiến lược tại eo biển Đài Loan.

Dự kiến các cơ sở quân sự trên đảo Đông Dẫn sẽ được hoàn tất vào tháng 6.2022 và nhiều khả năng là một phần của căn cứ tên lửa mới.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận Đài Loan

Đảo Đông Dẫn chỉ cách thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) của Trung Quốc khoảng 125 km. Vì thế, giới quan sát cho rằng việc đưa tên lửa Thiên Cung III tầm bắn 200 km đến nơi này sẽ củng cố năng lực phòng không của Đài Loan, giúp đối phó mối đe dọa đến từ quân đội Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục đưa máy bay và tàu chiến đến gần Đài Loan, buộc Mỹ phải lên tiếng quan ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.