Đài Loan đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục giữa căng thẳng với Trung Quốc

La Vi
La Vi
26/08/2022 14:07 GMT+7

Đài Loan đã đề xuất mức tăng kỷ lục ngân sách quốc phòng cho năm tới. Đây là năm thứ 6 liên tiếp hòn đảo này tăng chi tiêu quốc phòng.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo.Đài Bắc đã cam kết sẽ chi hơn 19 tỉ USD vào năm 2023, tăng 13,9% so với năm nay.

Ngân sách bao gồm các khoản chi cho chiến đấu cơ, tên lửa chống hạm mới và "quỹ đặc biệt" cho quốc phòng. Các đề xuất ngân sách phải được Viện lập pháp thông qua.

Các binh sĩ Đài Loan tham gia một cuộc diễn tập quân sự vào hôm 8.8

reuters

Trung Quốc đã triển khai nhiều cuộc tập trận sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng này.Bắc Kinh xem chuyến đi này đồng nghĩa với việc Washington đang cố gắng can thiệp vào chuyện nội bộ.

Đài Bắc trong một tuyên bố cho biết ngân sách quốc phòng tương đương với 2,4% GDP dự kiến của hòn đảo này.

Trung Quốc đã và đang tiếp tục các hoạt động quân sự gần Đài Loan nhưng với quy mô giảm dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.