Đài Loan hoàn tất dự án nâng tầm tên lửa Thiên Cung 3

Khánh An
Khánh An
29/04/2023 17:55 GMT+7

Tên lửa có thể đánh chặn các vật thể ở độ cao lên đến 70 km, dù về lý thuyết có thể chặn tên lửa phóng đến ở độ cao 100 km.

Đài Loan hoàn tất dự án nâng tầm tên lửa Thiên Cung 3 - Ảnh 1.

Tên lửa Thiên Cung 3 của Đài Loan trong một cuộc thử nghiệm

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN

Tờ Taipei Times ngày 29.4 đưa tin Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (Đài Loan) vừa hoàn tất dự án Cường Cung nhằm nâng tầm phiên bản tên lửa đất đối không Thiên Cung 3.

Theo báo cáo của Cơ quan Phòng vệ trình lên Lập pháp viện Đài Loan, việc thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa hoàn tất hồi tháng 2. Việc chuẩn bị đã bắt đầu để sản xuất hàng loạt, cũng như đưa tên lửa này vào kế hoạch tái cơ cấu của lực lượng vũ trang.

Báo cáo được gửi đến Ủy ban Đối ngoại và Phòng vệ thuộc Lập pháp viện theo đề nghị của các nghị sĩ các đảng yêu cầu cập nhật tiến độ của Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn về việc phát triển phản ứng phòng vệ trước tên lửa tấn công.

Một nguồn tin ẩn danh cho biết trong thử nghiệm, tên lửa ngăn chặn các vật thể ở độ cao lên đến 70 km. Một biến thể thứ 2 của Cường Cung hiện đang thử nghiệm ước tính có thể chặn các vật thể ở độ cao 100 km.

Độ cao đánh chặn tối đa của các tên lửa Thiên Cung 3 và Patriot III mà Đài Loan hiện có là 40 km.

Nguồn tin trên cho biết rằng dù Cường Cung được xem là phiên bản nâng cấp của Thiên Cung 3, đây thật ra là 2 hệ thống khác nhau.

"Cường Cung được trang bị bộ khuếch đại công suất vi ba hiệu suất cao được sản xuất trong nước, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vật thể khác ở độ cao lớn hơn nhiều so với tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất", theo nguồn tin.

Cường Cung còn sử dụng vật liệu phủ đầu tên lửa mới, cùng vật liệu composite cho phần thân và hệ thống đẩy hiệu quả hơn.

Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn đã thử nghiệm Cường Cung tại một cơ sở tên lửa ở vịnh Cửu Bằng Loan ở Bình Đông, nơi có thể thử phiên bản tầm xa của tên lửa Hùng Phong II-E dưới dự án Hùng Thăng.

Một phần của các cuộc thử nghiệm đó bao gồm việc mô phỏng đánh chặn một tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên được thử nghiệm thành công tại địa điểm này vào ngày 18.8.2022.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết đang củng cố mạng lưới phòng thủ tên lửa nhằm tạo lợi thế phòng vệ trước mối đe dọa của kẻ thù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.