Đài Loan lần đầu xác nhận UAV của Trung Quốc đại lục vượt đường trung tuyến

Khánh An
Khánh An
12/09/2022 07:09 GMT+7

Trung Quốc đại lục tiếp tục điều các tiêm kích và máy bay không người lái (UAV) hoạt động quanh Đài Loan và lần đầu tiên Đài Loan xác nhận có UAV vượt đường trung tuyến trên eo biển.

Một binh sĩ Đài Loan diễn tập bắn UAV

afp

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 11.9 cho hay 2 tiêm kích và một máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đại lục đã băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Theo đó, 3 máy bay của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) nằm trong số 8 chiếc bị phát hiện quanh Đài Loan, bên cạnh 5 tàu hải quân của Trung Quốc đại lục, theo Đài CNA.

Hai máy bay quân sự được xác định là tiêm kích J-11 đã bay qua đường trung tuyến phía bắc đảo Đài Loan, trong khi UAV KVD-001 bay qua ở vị trí xa hơn về phía bắc.

Trong khi đó, một máy bay trinh sát chiến thuật Y-8 và một UAV BZK-007 xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan vào cùng ngày. Phía Đài Loan chưa đưa ra thông tin về đường bay của 3 máy bay và vị trí của các tàu của Trung Quốc.

Đài Loan đã điều động lực lượng chiến đấu trên không, tuần tra hàng hải và các hệ thống phòng vệ tên lửa để theo dõi các máy bay trên.

Tờ South China Morning Post dẫn một nguồn tin thân cận với PLA cho hay Bắc Kinh đã điều động các UAV đến eo biển Đài Loan kể từ khi đẩy mạnh quy mô “tuần tra vây quanh”.

“PLA thường đưa các UAV thực hiện nhiệm vụ do thám tại những khu vực nhạy cảm trên không trước khi điều động các tiêm kích trong những nhiệm vụ đặc biệt, nhưng phía Đài Loan không hay biết cho đến gần đây”, theo nguồn tin.

UAV dân sự Trung Quốc chụp ảnh, quay phim binh sĩ Đài Loan

Kể từ tháng 9 năm ngoái, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan bắt đầu đăng thông tin về những máy bay của Trung Quốc đại lục xâm nhập ADIZ của Đài Loan, trong bối cảnh tần suất gia tăng.

Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự quanh hòn đảo vào tháng trước và tổ chức hàng loạt cuộc tập trận không lâu sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Kể từ đó, hàng chục máy bay của Trung Quốc, bao gồm 14 chiếc hôm 8.9, đã băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.