Đài Loan ‘lì xì’ cho toàn dân dịp Tết Quý Mão

04/01/2023 16:01 GMT+7

Hôm nay (4.1), ông Tô Trinh Xương, người đứng đầu nhánh hành pháp Đài Loan, thông báo sẽ “lì xì” cho mọi người dân hòn đảo trong dịp Tết Nguyên đán, với lý do tăng trưởng kinh tế của Đài Loan cần được chia sẻ cho tất cả mọi người.

Hình ảnh quảng bá Tết Nguyên đán của thành phố Đài Bắc, thay vì hình tượng mèo, Đài Loan sử dụng hình tượng thỏ

Website thành phố Đài Bắc

Thống kê chính thức cho thấy Đài Loan đạt tăng trưởng kinh tế 6,45% trong năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2010.

Trong khi tỷ lệ tăng trưởng được dự kiến chậm lại trong năm 2022 và 2023, chính quyền Đài Bắc có kế hoạch bơm lại 380 tỉ Đài tệ (12,4 tỉ USD) từ doanh thu thuế năm 2021 cho nền kinh tế. Đây là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ Đài Loan trước những cú sốc kinh tế toàn cầu, bên cạnh biện pháp trợ giá tiền điện và bảo hiểm y tế.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Ông Tô cho biết tổng cộng 140 tỉ Đài tệ sẽ được phân phát cho toàn dân dưới dạng tiền mặt, và mỗi người nhận được 6.000 Đài tệ (hơn 4,6 triệu đồng).

“Hoa trái của các thành tựu kinh tế sẽ được chia sẻ cho tất cả mọi người, từ trẻ đến già”, lãnh đạo Cơ quan hành pháp Đài Loan phát biểu trước báo giới. Sáng kiến này cần được Viện lập pháp Đài Loan thông qua trước khi áp dụng trên thực tế.

“Chúng tôi muốn chúc phúc cho tất cả mọi người vào thời điểm Tết Nguyên đán”, theo ông Tô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.