Đài Loan trừng phạt nhà sản xuất iPhone do đầu tư vào Trung Quốc đại lục khi chưa 'xin phép'

19/12/2022 11:13 GMT+7

Chính quyền Đài Loan đã tuyên bố sẽ phạt Foxconn, nhà sản xuất iPhone lớn nhất cho Apple, vì đầu tư vào hãng chíp Tsinghua Unigroup của Trung Quốc mà không xin phép chính quyền Đài Bắc.

Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan, cuối tuần qua thông báo sẽ bán toàn bộ cổ phần trong tập đoàn chíp Tsinghua Unigroup của Trung Quốc, theo Reuters.

Foxconn sẽ bị chính quyền Đài Loan phạt vì đầu tư vào Trung Quốc mà không thông báo

Reuters

Foxconn tiết lộ hồi tháng 7 rằng là cổ đông của Tsinghua Unigroup. Các nguồn tin của Reuters cho hay Foxconn không xin phép chính quyền Đài Loan trước khi đầu tư và bị cho là vi phạm luật về quản lý mối quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh.

Foxconn Industrial Internet (FII), công ty con của Foxconn đã niêm yết tại Trung Quốc, được cho là sở hữu 15% cổ phần của Tsinghua Unigroup. Theo Reuters, công ty Xingwei mà FII nắm gần như toàn bộ quyền sở hữu, đã đầu tư 5,38 tỉ nhân dân tệ (772 triệu USD) vào Beijing Zhiguangxin, công ty mẹ của Tsinghua Unigroup thông qua một công ty khác có tên là Shengyue Guangzhou.

Shengyue Guangzhou nắm 20% cổ phần của Beijing Zhiguangxin.

Trong thông báo gửi cho sở giao dịch chứng khoáng Đài Loan, Foxconn nói rằng Xingwei đã đồng ý bán 48,9% cổ phần của Shengyue Guangzhou với mức giá ít nhất 5,38 tỉ nhân dân tệ cho công ty Trung Quốc tên là Yantai Haixiu.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Foxconn, đơn vị sản xuất hơn 70% số iPhone toàn cầu cho Apple, giải thích rằng vì gần đến cuối năm mà khoản đầu tư gốc chưa hoàn tất nên phải bán lại để tránh ảnh hưởng kế hoạch đầu tư và để linh hoạt nguồn vốn. Sau khi vụ chuyển nhượng hoàn tất, FII sẽ không còn gián tiếp sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Tsinghua Unigroup.

Cơ quan quản lý kinh tế Đài Loan thông báo sẽ yêu cầu Foxconn giải thích toàn bộ vụ việc trong ngày 19.12 và sẽ phạt hãng này vì đầu tư vào công ty Trung Quốc mà không thông báo với chính quyền.

Theo Reuters, Đài Loan có luật quy định rằng chính quyền có thể cấm đầu tư vào Trung Quốc dựa trên cân nhắc về an ninh và sự phát triển của ngành công nghiệp. Những bên vi phạm có thể bị phạt nhiều lần cho đến khi khắc phục. Nhà chức trách Đài Loan cho rằng Foxconn có thể bị phạt 25 triệu NTD (khoảng 813.000 USD), theo tờ Taipei Times.

Đài Loan đang ngày càng cảnh giác về tham vọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy ngành bán dẫn. Chính quyền hòn đảo đã cấm các công ty xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm tiên tiến tại Trung Quốc để bảo vệ công nghệ nhạy cảm, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.