Đài Loan lo Mỹ hoãn giao tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
04/05/2022 08:25 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 3.5 cho hay kế hoạch Mỹ chuyển tên lửa phòng không vác vai Stinger cho vùng lãnh thổ này có thể sẽ bị hoãn và Đài Bắc đang thúc Washington giao hàng theo kế hoạch.

Mỹ đã phê chuẩn gói bán 250 tên lửa Stinger cho Đài Loan trong năm 2019 và báo chí Đài Loan cho hay việc chuyển giao dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Tên lửa Stinger đang hút hàng ở Ukraine giữa chiến sự với Nga, trong khi nguồn cung của Mỹ đang giảm và việc sản xuất thêm Stinger đang đối mặt thách thức lớn.

Tên lửa phòng không Stinger

lục quân mỹ

Đây là lần thứ 2 trong tuần này Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cảnh báo về khả năng Mỹ hoãn kế hoạch giao vũ khí.

Hôm 2.5, cơ quan này cho hay Đài Bắc đang xem xét mua vũ khí khác thay thế sau khi Mỹ thông báo kế hoạch giao 40 hệ thống pháo tự hành sẽ bị hoãn do dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất, theo Đài NHK. Báo chí Đài Loan loan tin khả năng chế tạo vũ khí của Mỹ bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.