Đài Loan nói thuyết phục được Trung Quốc rút gọn kế hoạch vùng cấm bay

Đài Loan nói thuyết phục được Trung Quốc rút gọn kế hoạch vùng cấm bay

La Vi
La Vi
13/04/2023 19:22 GMT+7

Đài Loan hôm 12.4 cho biết họ đã thuyết phục thành công Trung Quốc thu hẹp đáng kể kế hoạch đóng cửa không phận phía bắc hòn đảo.

Nhờ vậy, sẽ giảm thiểu vấn đề gián đoạn đi lại trong giai đoạn căng thẳng cao độ trong khu vực do các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc chưa bình luận về vùng cấm bay.

Tuy nhiên, Hàn Quốc, quốc gia được thông báo về kế hoạch, cho biết quyết định này được đưa ra do một vật thể rơi từ phương tiện phóng vệ tinh.

Bắc Kinh ban đầu thông báo cho Đài Loan về việc sẽ áp đặt vùng cấm bay trong 3 ngày từ ngày 16-18.4. Tuy nhiên, Đài Loan cho biết đã phản đối, và thời gian cấm bay sau đó giảm xuống chỉ còn 27 phút vào sáng 16.4.

Đài Loan nói đã thuyết phục Trung Quốc kiềm chế kế hoạch vùng cấm bay - Ảnh 1.

Một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc cất cánh tại Sân bay Quốc tế Đào Viên, Đài Loan hôm 12.4

REUTERS

Diễn biến này diễn ra sau nhiều ngày tập trận quân sự căng thẳng mà Trung Quốc đã tổ chức xung quanh Đài Loan để đáp trả cuộc gặp của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California vào tuần trước.

Trong bối cảnh đó, thông tin về việc đóng cửa không phận làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn đi lại trong khu vực.

Khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế về không phận trong các cuộc tập trận quân sự vào tháng 8 năm ngoái, đã có sự gián đoạn đáng kể đối với các chuyến bay trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.