Đài Loan trình làng tàu ngầm tự đóng đầu tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
28/09/2023 17:46 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 28.9 chủ trì lễ hạ thủy tàu ngầm phòng thủ nội địa (IDS) đầu tiên của Đài Loan tại thành phố Cao Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy tàu ngầm nói trên, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh: "Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử", theo hãng tin CNA. Bà nói việc đóng IDS từng được cho là "nhiệm vụ bất khả thi" nhưng giờ đây đã trở thành hiện thực.

Bà Thái lưu ý rằng tàu ngầm đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan nhằm phát triển khả năng tác chiến bất đối xứng và các chiến lược quan trọng khác.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên

Tại buổi lễ hạ thủy chiếc IDS đầu tiên, mang tên "Hải Côn" và số hiệu 711, các ống phóng ngư lôi và các bộ phận quan trọng khác được phủ cờ Đài Loan.

Trước đó, ông Hoàng Thự Quang, một quan chức nằm trong chương trình phát triển IDS, cho hay sau buổi lễ hạ thủy, chiếc IDS đầu tiên sẽ trải qua cuộc kiểm tra nghiệm thu tại cảng vào ngày 1.10, rồi đến cuộc kiểm tra nghiệm thu trên biển. Chiếc IDS này dự kiến sẽ được giao cho lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan trước cuối năm 2024.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự đóng đầu tiên - Ảnh 1.

Các thành viên thuộc lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan chụp ảnh bên cạnh chiếc tàu ngầm đầu tiên do Đài Loan tự đóng sau lễ hạ thủy ở Cao Hùng ngày 28.9

Reuters

Chương trình IDS cũng đặt mục tiêu đóng một tàu ngầm khác trước năm 2027. Ông Hoàng cho biết thêm cả hai chiếc IDS sẽ được triển khai để bảo vệ vùng biển xung quanh Đài Loan.

Việc đóng tàu ngầm nội địa có nghĩa lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan sẽ có tổng cộng 3 tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu vào năm 2025 và 4 tàu ngầm vào năm 2027, trong đó có 2 tàu ngầm lớp Chien Lung hiện có được mua từ Hà Lan vào thập niên 1980.

Đài Loan cũng có hai tàu ngầm thời Thế chiến 2 được mua từ Mỹ vào thập niên 1970 nhưng hai chiếc tàu này chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện, theo CNA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.