Đài Loan trình làng tàu ngầm tự đóng đầu tiên

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự đóng đầu tiên

La Vi
La Vi
30/09/2023 07:29 GMT+7

Hôm 28.9, Đài Loan đã công bố tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên, một bước quan trọng trong dự án nhằm tăng cường năng lực của lực lượng phòng vệ.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, người khởi xướng kế hoạch này khi bà nhậm chức vào năm 2016, ca ngợi tàu ngầm Narwhal là cột mốc quan trọng cho khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Chương trình tàu ngầm là một phần quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động diễn tập để khẳng định chủ quyền.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên - Ảnh 1.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Narwhal tại Cao Hùng, Đài Loan hôm 28.9

REUTERS

Theo bà Thái, tàu ngầm Narwhal sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, cùng với hai tàu ngầm hiện có được mua từ Hà Lan vào những năm 1980. 

Đài Loan hy vọng sẽ triển khai được ít nhất 2 tàu ngầm tự sản xuất vào năm 2027 và có thể trang bị tên lửa cho các mẫu sau này, theo người đứng đầu chương trình.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên trị giá 49,36 tỉ Đài tệ (1,53 tỉ USD) sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu của Lockheed Martin Corp và mang theo ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất.

Narwhal sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển vào tháng 10 trước khi được giao cho lực lượng phòng vệ biển Đài Loan vào cuối năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.