Đại sứ Nga: Mỹ buộc Nga đóng trung tâm thị thực

Văn Khoa
Văn Khoa
22/06/2024 20:07 GMT+7

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ cũng đang cố gắng khiến các nhà ngoại giao Nga 'núp sau bức tường của đại sứ quán'.

Phát biểu với các nhà báo hôm nay 22.6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng chính quyền Washington đang đóng cửa cả hai văn phòng của trung tâm thị thực Nga tại Mỹ và tước quyền miễn thuế của các nhà ngoại giao Nga, theo Đài RT.

Trung tâm tiếp nhận thị thực Nga hoạt động tại Washington D.C và New York, hỗ trợ những người muốn xin giấy phép đến Nga chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho các văn phòng lãnh sự Nga.

Đại sứ Nga: Mỹ buộc Nga đóng trung tâm thị thực- Ảnh 1.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ

Chụp màn hình RT

"Phía Mỹ đã thông báo cho chúng tôi rằng trung tâm thị thực sắp đóng cửa", ông Antonov nói. Ông còn nói rằng động thái này của Washington tạo ra "thêm gánh nặng nghiêm trọng cho chúng tôi vì thực tế là các văn phòng tổng lãnh sự quán của chúng tôi ở Houston và New York đã hết máu" do các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ.

Cũng theo Đại sứ Antonov, một "cuộc tấn công nhỏ mọn" khác của Washington là quyết định tước thẻ miễn thuế của các nhân viên đại sứ quán Nga. Ông nói rằng những tấm thẻ đó mang tính thông lệ chung, được trao cho các nhà ngoại giao ở tất cả các nước.

Lính Mỹ bị kết án 4 năm tù ở Nga vì dọa giết bạn gái

Ông Antonov khẳng định các quan chức Mỹ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động nói trên. Về phản ứng có thể đưa ra của Moscow, ông nói rằng "không cần phải thực hiện bất kỳ động thái hấp tấp".

Ông Antonov còn cho rằng phía Mỹ "đang cố gắng buộc các nhà ngoại giao của chúng tôi phải núp sau bức tường của đại sứ quán, ngừng liên lạc và làm việc". Tuy nhiên, ông khẳng định: "Điều này sẽ không xảy ra. Cho đến nhà ngoại giao cuối cùng, trong lúc chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của ông Antonov.

Mối quan hệ giữa Moscow và Washington ngày càng xấu đi trong thập niên qua, với việc chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng cửa một số lãnh sự quán Nga sau khi cáo buộc Moscow "can thiệp" vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo RT.

Căng thẳng ngoại giao leo thang kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, dẫn tới làn sóng cấm vận của phương Tây và một số vụ trả đũa trục xuất các nhà ngoại giao của cả hai nước.

Trong tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng Moscow có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu phương Tây "tiếp tục con đường leo thang" về việc hỗ trợ Ukraine hoặc thực hiện các động thái kinh tế mang tính thù địch, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.