Đại sứ Nhật Bản: 'Việt Nam đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ASEAN'

15/02/2023 16:18 GMT+7

Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam hiện tại chỉ đứng sau Mỹ và đây là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong các nước ASEAN.

Đó là khẳng định từ ông Yamada Taiko, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, khi phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản năm 2023, do Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức ngày 15.2, tại Hà Nội. 

Diễn đàn có sự tham dự của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; ông Yoshihisa Suzuki, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mekong (JCCI).

Đại sứ Nhật Bản: 'Việt Nam đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ASEAN' - Ảnh 1.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản có nhiều phiên thảo luận về các lĩnh vực để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

PHAN HẬU

Ông Yamada Taiko nhấn mạnh, Việt Nam đang là nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao trong khối ASEAN. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 6,2%; còn Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo 6,7%. Đây là triển vọng lạc quan mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cũng theo ông Yamada Taiko, thống kê số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư ở nước ngoài thì Việt Nam đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ. Trong một cuộc khảo sát nhóm các doanh nghiệp Nhật Bản đang có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài gần đây, khoảng 60% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của khối ASEAN là 43%.

Ông Yoshihisa Suzuki cho biết, sau những rủi ro địa chính trị, đặc biệt là chiến tranh Nga - Ukaine, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. "Việt Nam có quy mô dân số gần 100 triệu người, đa phần là người trẻ. Đây là cơ hội thích hợp để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khởi nghiệp, phát triển các dịch vụ bán lẻ, mua sắm…", ông Yoshihisa Suzuki nói. 

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh, Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản năm nay có chủ đề: "Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam và Nhật Bản, cùng kiến tạo đổi mới nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững".

Theo đó, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, giảm rác thải carbon và phát triển khởi nghiệp. Đây cũng là những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm, tập trung thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn, trước cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tập trung hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn; thúc đẩy các dự án chuyển đổi công nghệ, phát triển kinh tế xanh đi kèm với chuyển giao công nghệ, để giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo thông tin từ VCCI, diễn đàn này là sự kiện kinh tế mở màn trong năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Dự kiến, trong quý 3 sẽ có Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại ĐBSCL. Sẽ có 200 doanh nghiệp Nhật Bản thuê riêng chuyên cơ bay sang Việt Nam tham dự các hoạt động, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.