Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Nếu đối đầu, cả hai bên đều thua

03/10/2021 14:20 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi hai nước cần tăng cường đối thoại và cảnh báo việc đối đầu chỉ dẫn đến thiệt hại cho cả đôi bên.

Ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ

Shutterstock

Ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ trong cuộc phỏng vấn với đài CGTN ngày 2.10 kêu gọi hai nước tăng cường liên lạc và đối thoại, rút ngắn giai đoạn gián đoạn thời gian qua.

Theo ông Tần, quan hệ hai nước trong thời điểm hiện tại là rất khó khăn và cần nỗ lực hơn để có thể hiểu nhau. Vị đại sứ nói rằng ưu tiên của ông là giúp cho quá trình hòa hợp này “bớt bạo lực và khó đoán”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Tần tiếp tục kêu gọi hai nước thúc đẩy các nỗ lực để đưa mối quan hệ quay lại đúng hướng sớm nhất có thể. Ông thừa nhận rằng có sự nhìn nhận sai về Trung Quốc nhưng cam kết sẽ giữ liên lạc với những đại diện trong các lĩnh vực khác nhau tại Mỹ. “Thông điệp rõ ràng là nếu chúng ta hợp tác, chúng ta đều có lợi và nếu chúng ta chống lại nhau, chúng ta đều thua”, ông Tần nói.

Gọi điện cho tướng Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Mỹ giải thích ra sao?

Những bình luận của ông Tần được đưa ra giữa lúc có những tín hiệu về việc giảm bớt căng thẳng khi Mỹ rút yêu cầu dẫn độ Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu.

Quan chức quân sự Mỹ và Trung Quốc tuần qua cũng có cuộc đối thoại cấp cao lần hai dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1.10 gửi thông điệp mừng quốc khánh Trung Quốc, nói rằng Mỹ hy vọng làm việc trên tinh thần hợp tác để giải quyết các thách thức trong mối quan hệ song phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.