Trung Quốc ngăn Philippines thúc đẩy hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

30/09/2021 20:18 GMT+7

Hôm 30.9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Trung Quốc lên tiếng phản đối nỗ lực của Philippines liên quan đến việc điều chỉnh Hiệp ước phòng thủ chung từ năm 1951 với Mỹ.

Theo Reuters, Philippines đặt mục tiêu sửa đổi Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, nhằm làm rõ Lầu Năm Góc sẽ có thể bảo vệ nước này đến mức nào trong trường hợp đồng minh bị tấn công.
Tại sự kiện đánh dấu 70 năm ký kết hiệp ước quân sự, Bộ trưởng Lorenzana cho biết một cựu đại sứ Trung Quốc vào năm 2018 đã thúc giục Philippines nên từ bỏ ý định trên.
“Trong khi Mỹ hoan nghênh việc rà soát lại hiệp ước trên, thế lực bên ngoài lại không mong muốn điều đó”, theo ông Lorenzana.
Nhà cựu ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc điều chỉnh hiệp ước sẽ được xem là hành vi muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Pháp Macron công kích Mỹ, kêu gọi châu Âu "ngừng ngây thơ"

Nỗ lực của Philippines nhằm làm rõ cam kết của chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh việc triển khai vũ khí, khí tài cho các đảo nhân tạo được nước này bồi đắp phi pháp nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
Phía Philippines liên tục tố cáo các tàu dân quân biển của Trung Quốc đã đội lốt thành đội tàu cá và lảng vảng gần các đảo nhân tạo đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.