Đại thắng Bình Định FC, CLB Hải Phòng đòi lại ngôi đầu bảng

Lê Tân
Lê Tân
19/07/2022 20:02 GMT+7

Chiến thắng trước Bình Định FC đã giúp CLB Hải Phòng tạm trở lại ngôi đầu bảng V-League 2022 sau khi để SLNA vượt lên ở vòng đấu trước.

CLB Hải Phòng tiếp đón Bình Định FC ở vòng 8 V-League 2022 với rất nhiều áp lực.

Hai trận thua liên tiếp không chỉ khiến đội bóng sân Lạch Tray mất đi ngôi đầu bảng mà còn bộc lộ điểm yếu về chiều sâu đội hình.

Trước một đối thủ có chất lượng đội hình rất cao như Bình Định FC, nhưng với sự quyết tâm, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có được thế trận khá tốt ở những phút đầu hiệp 1.

Highlights Hải Phòng 3-1 Bình Định: Tấn Tài ghi bàn, "Chelsea Việt Nam" vẫn thua trận.

Phút 8, Rimario có pha uy hiếp khung thành đầu tiên nhưng cú sút của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá chỉ có thể đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Minh Hoàng. Phút 11, Martin Lo có pha xuống biên rồi tạt rất đẹp trong, tuy nhiên Minh Hiếu lại đánh đầu quá nhẹ.

Rimario tiếp tục ghi bàn cho CLB Hải Phòng

Minh Tú

Sau rất nhiều cơ hội, phút 19, Rimario đón bóng cực kỳ gọn gàng sau pha tạt bóng như đặt của Triệu Việt Hưng rồi sút cháy lưới Bình Định FC mở điểm cho CLB Hải Phòng. Ở tình huống này, trung vệ Schmidt đã đón sai điểm rơi của bóng và tạo điều kiện cho tiền đạo đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm.

Liên tiếp sau đó, Martin Lo và Châu Ngọc Quang có những cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm thành công. Thậm chí, suýt nữa đội chủ nhà bị gỡ hòa sau pha phối hợp hay giữa Hà Đức Chinh và Lynch.

Châu Ngọc Quang thi đấu đầy nỗ lực

Minh Tú

Đúng lúc Bình Định FC đang hưng phấn thì CLB Hải Phòng lại có bàn thắng. Phút 37, Châu Ngọc Quang tranh chấp bóng đầy nỗ lực rồi căng ngang, bóng đập chân Dương Thanh hào khiến thủ môn Minh Hoàng không thể bắt dính. Bóng dội đến chân Hải Huy để tiền vệ này dứt điểm căng và chìm tung lưới Bình Định FC.

Cuối hiệp 1, Hendrio có cú sút đầy uy lực nhưng thủ môn Đình Triệu của CLB của Hải Phòng vẫn thi đấu tập trung để cản phá.

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng Bình Định FC mới là đội có được bàn thắng sau pha dứt điểm một chạm cực hay của Hồ Tuấn Tài ở phút 51.

Bị rút ngắn tỷ số, CLB Hải Phòng tiếp tục đẩy cao nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biển. Phút 61, Hải Huy có bóng trước vòng cấm rồi đặt lòng kỹ thuật nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ sân Lạch Tray cũng có được bàn thắng thứ 3. Phút 84, Rimario chuyền bóng đẹp mắt cho Triệu Việt Hưng dứt điểm khó chịu. Thủ môn Minh Hoàng đẩy bóng ra đúng vị trí của Rimario. Trong tư thế thuận lợi, tiền đạo người Jamaica đã nhanh chân để lập cú đúp cho CLB Hải Phòng trong trận đấu này.

Về phía CLB Bình Định, HLV Đức Thắng liên tục thay đổi đội hình và con người nhằm tạo đột biến nhưng không thành công và ra về trắng tay.

Thắng thuyết phục Bình Định FC, CLB Hải Phòng đã cắt được mạch thua và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay SLNA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.