Đại úy công an 18 năm hiến máu cứu người

Nam Long
Nam Long
19/08/2023 07:00 GMT+7

18 năm qua, đại úy Vinh Quốc Trung, công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Long, đã tình nguyện hiến máu 25 lần.

Trò chuyện với PV Thanh Niên, đại úy Vinh Quốc Trung (38 tuổi), công tác tại Đội điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể - Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết anh tham gia hiến máu từ năm 2005, khi là đoàn viên thanh niên công an. Nhận thấy việc hiến máu vừa giúp được người khác có thêm cơ hội sống, vừa tốt cho sức khỏe bản thân nên đều đặn mỗi năm đại úy Trung tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần. "Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nên vận động người thân trong gia đình gồm vợ, các chị… cùng tham gia để giúp người bệnh", đại úy Trung tâm sự.

Đại úy công an 18 năm hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Đại úy Vinh Quốc Trung (bìa phải) trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện tại đơn vị

NAM LONG

Từ năm 2005 đến nay, đại úy Trung đã 25 lần hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, anh còn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu, mang lại hy vọng sống cho những trường hợp cần thiết. "Mỗi đợt tiếp nhận máu, tôi đều tham gia và vận động người thân tham gia. Tính đến nay, tôi và gia đình đã tham gia 30 lần hiến máu, tổng cộng 9,5 lít máu", đại úy Trung nói.

Đại úy Trung cho biết thời gian tới anh sẽ tiếp tục hiến máu và vận động người thân có đủ sức khỏe tham gia, bởi "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Mỗi khi đọc được thông tin nguồn máu dự trữ cạn dần, anh lại lo lắng, hy vọng mỗi người chung tay, mỗi người 1 đơn vị máu sẽ giúp ích được cho rất nhiều người khác có thêm cơ hội sống. "Tôi chỉ hy vọng tiếp tục có đủ sức khỏe để tham gia hiến máu. Biết được những túi máu của mình cho đi sẽ giúp cứu chữa được một người bệnh là tôi vui. Thời gian tới, tôi sẽ vận động thêm bạn bè tham gia hiến máu, giúp các bệnh viện có thêm nguồn máu dự trữ", đại úy Trung bày tỏ.

Trung tá Trần Minh Chí, Đội trưởng Đội điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể - Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đại úy Vinh Quốc Trung là một cán bộ chuẩn mực của đơn vị. Ngoài hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đại úy Trung còn tham gia tích cực các phong trào của đơn vị, nhất là trong công tác hiến máu tình nguyện. "Mặc dù đã hết tuổi Đoàn, nhưng khi chi đoàn phát động hiến máu tình nguyện là anh xin đi hiến máu rồi quay về với công việc ngay. Thấy anh em có tinh thần tình nguyện tốt nên tôi cũng tạo điều kiện để Trung có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, trong công việc, đại úy Trung rất nhiệt tình với mọi người. Ai có hữu sự, anh Trung đều tình nguyện nhận trực thay nên được anh em trong đơn vị yêu quý", trung tá Trần Minh Chí nói.

Với thành tích hiến máu cứu người, đại úy Vinh Quốc Trung đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long… Gần đây, gia đình anh được T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.