Đắk Lắk: 3 anh em ruột cùng lãnh án tù về tội giết người

31/05/2022 17:23 GMT+7

Mâu thuẫn trong khi chơi bi da ở quán, bị bạn đánh nên Tuẩn chạy về nhà gọi anh và em trai cùng đến đánh trả thù. Hậu quả, cả 3 anh em ruột lãnh án tổng cộng 32 năm tù.

Ngày 31.5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo là anh em ruột, gồm: Đinh Xuân Tuân (41 tuổi) 9 năm tù, Đinh Xuân Tuẩn (34 tuổi) 13 năm tù và Đinh Xuân Thành (30 tuổi, cùng trú H.Ea Súp, Đắk Lắk) 10 năm tù cùng về tội giết người.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Vinh (38 tuổi) 18 tháng cải tạo không giam giữ và Phan Đức Anh (26 tuổi, cùng trú H.Ea Súp) 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa

hoàng bình

Theo cáo trạng, chiều 4.8.2020, sau khi ăn nhậu xong, Tuẩn cùng Vinh, Đức Anh và một số người bạn đến chơi bi da tại một quán ở xã Ia Rvê, H.Ea Súp.

Trong khi chơi, Tuẩn mâu thuẫn với Vinh và Đức Anh dẫn đến hai bên xô xát nhau. Tuẩn bị hai người kia đánh vào mặt chảy máu nên chạy về báo cho anh trai là Tuân và em trai là Thành.

Sau đó, 3 anh em Tuân, Tuẩn và Thành đi xe máy cầm theo một cái cờ lê, một con dao và một cây tuýp sắt truy đuổi Đức Anh và Vinh để đánh trả thù. Khi gặp Đức Anh, 3 anh em Tuân, Tuẩn, Thành lao vào, dùng tay chân và hung khí tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân qua đường đã can ngăn vụ ẩu đả và đưa Đức Anh đi cấp cứu, hậu quả nạn nhân tỷ lệ thương tật 19%. Tuẩn cũng bị Vinh và Đức Anh tấn công trước đó, được xác định tỷ lệ thương tật 8%.

Căn cứ vào tình tiết, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã khởi tố Tuấn, Tuẩn và Thành về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.