Đắk Lắk: Giải cứu bé 2 tuổi mắc kẹt ở căn hộ tầng 16 chung cư

01/10/2023 12:34 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa giải cứu một bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt một mình trong căn hộ tầng 16 của một chung cư ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Ngày 1.10, trung tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa giải cứu một bé gái 2 tuổi mắc kẹt trong tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk (P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột).

Thót tim cảnh sát đu dây từ tầng 18 giải cứu bé gái mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30.9, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc có một cháu bé 2 tuổi tại tầng 16 chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk ở nhà một mình đang gào khóc, hoảng loạn. Tuy nhiên, căn hộ đã bị khóa phía trong, chủ lại đi vắng, hàng xóm không thể tiếp cận để hỗ trợ được.

Đắk Lắk: Giải cứu cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong tầng 16 chung cư  - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH triển khai cứu hộ cháu bé

CÔNG AN CUNG CẤP

Xác định tính cấp thiết của việc cứu cháu bé, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã điều 1 xe thang, 1 xe cứu hộ cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ.

Do cửa căn hộ bị khóa bên trong (người lớn đi ra ngoài, khóa cửa để bé ở nhà một mình), phải mất nhiều thời gian để phá khóa nên lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã triển khai đội hình đu dây hạ chậm từ tầng 18 xuống lan can tầng 16 để cứu hộ cháu bé.

Đắk Lắk: Giải cứu cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong tầng 16 chung cư  - Ảnh 2.

Cháu bé được bàn giao cho gia đình

CÔNG AN CUNG CẤP

Dù trời mưa, phải triển khai đội hình từ vị trí cao (khoảng 60 m) nhưng chỉ sau 5 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã tiếp cận, giải cứu cháu bé một cách an toàn, bàn giao lại cho gia đình.

Xem nhanh 20h: Giải cứu bé 2 tuổi mắc kẹt ở căn hộ tầng 16 chung cư

Một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH cho biết trong căn hộ có nhiều thiết bị điện đặt ở vị trí thấp, cháu bé còn quá nhỏ để ý thức được mức độ nguy hiểm xung quanh. Sau khi bàn giao cháu bé cho gia đình, đơn vị đã khuyến cáo họ tuyệt đối không để con trẻ ở nhà một mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.