Đắk Lắk: Khởi tố 3 người vào vườn quốc gia hạ gỗ quý, thuê voi chở về

19/11/2021 12:24 GMT+7

3 người cưa hạ trái phép cây giáng hương lớn trong Vườn quốc gia Yók Đôn, khi thuê voi chở gỗ về thì bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang.

Ngày 19.11, tin từ Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Y Long Niê (26 tuổi), Y Tuen Niê (22 tuổi) và Y Khuyên Hra (37 tuổi, cùng trú xã Krông Na, H.Buôn Đôn) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10.10, trong khi tuần tra bảo vệ rừng, tổ kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) phát hiện tại khu vực trạm số 9, thuộc tiểu khu 415 lâm phần vườn quốc gia có một nhóm người đang đưa 5 phách gỗ lên bành 3 con voi để chở đi. Lực lượng kiểm lâm đã vây bắt được Y Long Niê, sau đó bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an H.Buôn Đôn xác minh, xử lý.

Hiện trường vụ cưa hạ gỗ trái phép trong Vườn quốc gia Yók Đôn

công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an H.Buôn Đôn làm rõ trước đó một tuần, Y Long cùng Y Khuyên Hra và Y Tuen Niê vào tiểu khu 415 cưa hạ trái phép một cây gỗ giáng hương (nhóm 2A), rồi xẻ thành phách. Sau đó, những người này thuê ba chủ voi là Y Lít Ksơr (47 tuổi), Y Song Niê Kdăm (33 tuổi) và Y Hoay Niê (34 tuổi, cùng trú xã Krông Na) dùng voi vào hiện trường khai thác chở gỗ về.

Qua giám định, cơ quan công an xác định khối lượng gỗ từ cây giáng hương bị khai thác trái phép hơn 6 m3. Ngoài khởi tố 3 bị can trên, Công an H.Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi những người liên quan khác để xử lý theo pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.