Đắk Lắk: Khởi tố bị can cướp giật tại tiệm vàng

15/03/2024 12:03 GMT+7

Trong khi đi tìm việc làm, Phan Văn Hiếu (ở Đắk Lắk) đeo kính, bịt mặt đến cướp giật tại tiệm vàng.

Ngày 15.3, tin từ Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk), đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phan Văn Hiếu (27 tuổi, trú xã Ea Kly, H.Krông Pắk, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 6.3, Hiếu đeo kính, bịt khẩu trang, đến tiệm vàng V.H.V (TT.Ea Kar, H.Ea Kar) giả vờ là người đi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, Hiếu giật dây chuyền và nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Đắk Lắk: Khởi tố bị can cướp giật tại tiệm vàng- Ảnh 1.

Phan Văn Hiếu tại cơ quan công an

CACC

Nhận tin báo, Công an H.Ea Kar nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường; đồng thời huy động công an các xã, thị trấn lân cận cùng người dân trong khu vực điều tra, truy xét nghi phạm.

Sau khoảng 12 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án, Công an H.Ea Kar xác định được nghi phạm là Phan Văn Hiếu, tiến hành bắt giữ và thu hồi toàn bộ số vàng mà Hiếu cướp giật, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu khai đến thuê trọ tại H.Ea Kar để tìm việc làm. Do chưa có việc làm, cần tiền tiêu xài nên Hiếu nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi cướp giật, Hiếu chạy về cất giấu số vàng tại phòng trọ của mình ở H.Ea Kar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.