Đắk Lắk: Khởi tố một phụ nữ lừa tiền 'chạy việc' gần 50 người

17/10/2022 15:18 GMT+7

'Nổ' có khả năng 'chạy việc', bà Lam nhận gần 2,6 tỉ đồng của 48 người. Khi phát hiện bà Lam không xin việc như đã hứa, nhiều người đòi lại tiền thì bà chỉ trả được 1,7 tỉ đồng.

Ngày 17.10, tin từ Công an H.Ea H’leo (Đắk Lắk), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đoàn Thị Lam (60 tuổi, trú xã Ea Khal, H.Ea H’leo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ năm 2018 - 2020, bà Lam (nguyên là giáo viên ở H.Ea H'leo) đã đưa ra thông tin gian dối, rằng bản thân có thể xin được việc làm vào các trường học, cơ quan Nhà nước trên địa bàn H.Ea H’leo và một số địa phương khác trong tỉnh.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bà Đoàn Thị Lam

CÔNG AN CUNG CẤP

Tin lời, có 48 người đã giao tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng cho bà Lam để nhờ xin việc. Thế nhưng, bà Lam không có khả năng xin việc và số tiền nhận để chạy việc bị bà Lam sử dụng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện bà Lam không xin việc như đã hứa, nhiều người đòi lại tiền, tuy nhiên bà này chỉ trả lại được 1,7 tỉ đồng, còn lại 834 triệu đồng không có khả năng chi trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.