Đắk Lắk: Làm rõ nghi vấn nổ pháo tự chế khiến bé trai mất hai bàn tay

14/02/2023 08:15 GMT+7

Hai anh em họ tuổi thiếu nhi đang chơi cùng nhau thì một vật phát nổ khiến cả hai bị thương, trong đó bé trai 8 tuổi bị mất cả hai bàn tay.

Sáng 14.2, một lãnh đạo UBND xã Ea Pal (H.Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an đang xác minh, làm rõ một vụ nghi nổ pháo tự chế vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai bé trai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11.2, cháu P.Đ.C. (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Pal) sang nhà người bác ở cùng xã để chơi cùng người anh họ (14 tuổi).

Đắk Lắk: Bé trai mất hai bàn tay khi một vật phát nổ nghi pháo tự chế - Ảnh 1.

Cháu C. đang được điều trị tại bệnh viện

Người dân cung cấp

Khoảng 13 giờ cùng ngày (11.2), khi hai anh em đang chơi cùng nhau thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai bị thương. Trong đó, cháu C. bị nặng nhất, mất cả hai bàn tay, cùng thương tích ở mặt, bụng, chân.

Ngay sau vụ nổ, người thân đưa cả hai cháu bé đi cấp cứu ở Bệnh viên đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo người nhà của C., cháu trai này cùng anh họ đang chơi với một vật thì vật này phát nổ, gia đình nghi là pháo tự chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.