Đắk Lắk: Mạo danh công an, đánh đập, hù dọa 3 thiếu niên để cướp tài sản

17/12/2021 16:40 GMT+7

Công an TP.Buôn Ma Thuột khởi tố 1 thanh niên mạo danh công an vô cớ đánh đập 3 thiếu niên, rồi hăm dọa, buộc những em này đưa tiền.

Ngày 17.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thiện được xác định đã mạo danh công an để đánh đập, hù dọa, cướp tiền của 3 thiếu niên.

Nghi phạm Thiện bị công an bắt giữ

Công an cung cấp

Trước đó, ngày 14.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận trình báo của 3 em P.X.H (17 tuổi), N.T.M (17 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) và T.T.A (15 tuổi, trú H.Cư M’gar, Đắk Lắk) về việc bị một người xưng là công an đánh đập, cướp tiền xảy ra trên địa bàn xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột.

Nhận tin báo, xác định đây là vụ việc phức tạp, mạo danh công an để gây án, Công an TP.Buôn Ma Thuột cùng Công an xã Ea Kao khẩn trương triển khai xác minh, truy tìm nghi phạm. Chỉ hơn 2 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thiện.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11.12, Thiện điều khiển xe máy đi trên đường Y Wang (đoạn qua xã Ea Kao), thấy em P.X.H chạy xe máy vào một quán bán đồ ăn bên đường. Thiện theo sau em H., tấp xe vào và hỏi H. về việc nẹt pô rồi đấm em này nhiều cái.

Thấy quán đông người, Thiện xưng mình là công an đang trực chốt ở đoạn hồ Ea Kao, bắt em H. cởi áo, mở cốp xe máy để kiểm tra. Sau đó, Thiện buộc em H. để xe máy lại ở quán rồi chở H. đi tìm bạn của em.

Khi đến một khúc cua ở bờ hồ Ea Kao, Thiện bị té xe. Lúc này, 2 bạn của H. là A. và M. chạy xe đến thì bị Thiện đấm nhiều lần vào mặt và đầu.

Sau đó, Thiện hăm dọa, buộc các em này phải đền tiền sửa xe là 2,5 triệu đồng, nếu không sẽ đưa về công an xã giải quyết. Do lo sợ, em A. gọi về nhà nhờ người thân chuyển 2,5 triệu đồng vào tài khoản mà Thiện cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.