Đắk Lắk: Một người trồng, bán hoa cần sa phơi khô 3 triệu đồng mỗi ký

18/06/2022 16:40 GMT+7

Công an phát hiện trong căn nhà được che kín đang phơi hơn 4 kg hoa cần sa khô. Nghi phạm khai trồng cần sa để bán hoa cần sa phơi khô với giá 3 triệu đồng/kg.

Ngày 18.6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đình Đệ (48 tuổi, trú xã Ea Sar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm cây cần sa trồng trong vườn của Đệ

công an cung cấp

Trước đó, chiều 11.5, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an H.Ea Kar và Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) phối hợp kiểm tra, bắt quả tang một số lượng lớn cây cần sa trồng trái phép tại vườn nhà Đệ ở buôn Xê Đăng, xã Ea Sar, H.Ea Kar.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tại hiện trường có 250 cây cần sa (cao từ 10 cm đến 2 m); trong đó, có 18 cây đã ra hoa, gần thu hoạch, 85 cây con ươm trong các chậu nhỏ.

Giàn hoa cần sa đang phơi khô trong nhà nghi phạm

công an cung cấp

Công an tiếp tục kiểm tra, phát hiện trong căn nhà phía sau vườn của Đệ đang phơi hoa cần sa khô với trọng lượng hơn 4 kg. Căn nhà này được Đệ che kín nhằm tránh phát hiện của cơ quan chức năng.

Làm việc với công an, bước đầu Đệ khai nhận được một người không biết tên ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hạt giống cần sa để trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch, cắt hoa cần sa phơi khô để bán cho người này với giá 3 triệu đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.