Đắk Lắk: Phát hiện vụ trồng cả ngàn cây cần sa... 'cho gà ăn'

06/01/2021 11:37 GMT+7

Công an tạm giữ để điều tra một người ở Đắk Lắk do trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa, với lý do… cho gà ăn.

Ngày 6.1, một lãnh đạo Công an H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, trú P.Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trồng trái phép cây cần sa với số lượng lớn.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4.1, Công an H.Ea H’leo đã phối hợp với Công an xã Ea Nam (H.Ea H’leo) kiểm tra, bắt quả tang Bảo đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa trên rẫy của gia đình ở thôn 5A, xã Ea Nam.

Cần sa được Bảo ươm trong chậu nhựa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, công an phát hiện ngoài việc trồng cây cần sa trên đất rẫy, Bảo còn ươm hàng trăm cây giống trong chậu nhựa. Qua kiểm đếm, công an xác định trên khu rẫy của Bảo có 1.012 cây cần sa; trong đó, cây cao nhất là 1,2 m và cây thấp nhất là 8 cm.
Bước đầu, Bảo khai nhận được một người ở TP.Buôn Ma Thuột cho vài hạt giống cần sa đem về trồng và nhân giống để cho gà ăn.
Hiện Công an H.Ea H’leo đã lập biên bản, nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa nói trên để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.