Đắk Lắk: Tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại di tích đình Lạc Giao

Hữu Tú
Hữu Tú
07/04/2025 10:41 GMT+7

Đắk Lắk tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025 tại di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao (TP.Buôn Ma Thuột).

Ngày 7.4, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025 tại di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao (TP.Buôn Ma Thuột).

Đến dự lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng với đông đảo người dân trên địa bàn.

Đắk Lắk: Tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại di tích đình Lạc Giao- Ảnh 1.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm

ẢNH: HỮU TÚ

Thay mặt nhân dân, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đọc diễn văn tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân. Bên cạnh đó, diễn văn cũng nêu những thành tựu tỉnh Đắk Lắk đã được lẫn những hạn chế (tốc độ phát triển kinh tế GRDP chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác giảm nghèo chưa bền vững, một số công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm…).

Đắk Lắk: Tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại di tích đình Lạc Giao- Ảnh 2.
Đắk Lắk: Tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại di tích đình Lạc Giao- Ảnh 3.

Nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân

ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, lãnh đạo, người dân dâng hương, hoa, lễ vật lên Quốc tổ Hùng Vương. Các hoạt động trong phần lễ chính gồm: múa lân sư rồng, diễn tấu chiêng, khai trống, khai chiêng, nghi thức dâng hương, hoa, lễ vật và diễn văn tưởng niệm, báo công…

Sau phần lễ chính là phần hội, gồm: biểu diễn hát chèo, quan họ (Câu lạc bộ Dân ca - Chèo Tây nguyên, H.Ea Kar), viết thư pháp, trưng bày, giới thiệu ẩm thực.

Đắk Lắk: Tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại di tích đình Lạc Giao- Ảnh 4.

Người dân dâng hương thể hiện lòng biết ơn, tôn kính bậc tiền hiền

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ban tổ chức, lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức hằng năm vào dịp 10.3 âm lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của dân tộc, giáo dục truyền thống. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công ơn các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.