Đắk Lắk: Vừa ra tù 3 ngày, gây án mạng bị phạt tù chung thân

22/03/2023 19:25 GMT+7

Sau khi thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, vừa ra tù 3 ngày, Mạnh đã rút dao đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông.

Ngày 22.3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Mạnh (22 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 45 ngày 7.10.2022, trong lúc tham gia giao thông trên đường Hà Huy Tập (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột), bị cáo Mạnh xảy ra mâu thuẫn với ông Y.T.B (đã bị Mạnh đâm tử vong), vì Mạnh cho rằng xe của ông Y.T.B lấn làn khi di chuyển cùng hướng với mình.

Đắk Lắk: Nam thanh niên vừa ra tù gây án mạng lãnh án chung thân   - Ảnh 1.

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa

CTV

Sau đó, Mạnh chạy xe máy vượt lên, chặn trước đầu xe ô tô của ông Y.T.B. Bị chặn đường, ông Y.T.B xuống xe cãi với Mạnh. Được người đi đường can ngăn, bị cáo Mạnh ngồi lên xe máy chuẩn bị bỏ đi thì bất ngờ bị ông Y.T.B đấm vào mặt khiến cả người và xe ngã ra đường.

Ngay sau đó, Mạnh rút con dao để sẵn trên xe đâm nhiều nhát vào người ông Y.T.B khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 18 giờ 30 ngày 7.10.2022, công an đã bắt giữ Mạnh tại khu vực đập Giò Gà (P. Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Cũng theo cáo trạng, trước khi gây ra vụ án mạng nói trên, bị cáo Mạnh đã thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, vừa ra tù được 3 ngày lại tiếp tục gây án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.