Quảng Ninh: Bắt kẻ gây án mạng, trốn khỏi nhà giam và bị truy nã 38 năm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/09/2022 19:00 GMT+7

Lê Văn Thao gây ra vụ xô xát làm chết người tại H.Hải Hà ( Quảng Ninh ). Khi đang thụ án 13 năm tù, Thao đã trốn khỏi Trại giam số 2 (Hà Nội) và bị truy nã suốt 38 năm qua.

Ngày 22.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ và di lý đối tượng bị truy nã Lê Văn Thao (58 tuổi, trú xã Quảng Chính, H.Hải Hà, Quảng Ninh) sau 38 năm lẩn trốn về tội giết ngườitrốn khỏi nơi giam giữ.

Lê Văn Thao tại cơ quan công an

N.K.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào năm 1980, Lê Văn Thao cùng đồng bọn tham gia vụ xô xát đánh nhau tại H.Quảng Hà (nay là H.Hải Hà, Quảng Ninh) dẫn đến hậu quả chết người.

Sau khi bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử, tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người, Thao chấp hành án tại Trại giam số 2 (Công an TP.Hà Nội). Đến năm 1984, Thao đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã.

Sau khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, Thao lẩn trốn đến thôn Cống Đông, xã Thắng Lợi, H.Vân Đồn, Quảng Ninh.

Để tránh bị phát hiện, Thao đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Hải để đi lại rồi kết hôn với một phụ nữ sống bằng nghề ngư nghiệp tại H.Vân Đồn, Quảng Ninh và rất ít khi lên bờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Hải Hà đã rà soát các đối tượng bị truy nã trên địa bàn, xác định Nguyễn Văn Hải chính là đối tượng bị truy nã Lê Văn Thao đang lẩn trốn. Công an H.Hải Hà đã phối hợp Công an H.Vân Đồn (Quảng Ninh) bắt giữ Lê Văn Thao và di lý về H.Hải Hà để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.