Quảng Ninh: Bị bắt sau gần 20 năm bỏ trốn khỏi nhà tạm giam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/09/2022 12:39 GMT+7

Để trốn truy nã của Công an TP.Hạ Long (Quang Ninh) về tội mua bán trái phép ma túy, Mai Đức Cường trốn vào Bình Phước gần 20 năm qua rồi thay tên đổi họ, lập gia đình.

Ngày 16.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Mai Đức Cường (42 tuổi, trú tại P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) sau gần 20 năm trốn truy nã.

Mai Đức Cường tại Công an TP.Hạ Long

n.K

Theo Công an TP.Hạ Long, Mai Đức Cường phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý vào năm 2003. Ngay sau khi bị tạm giữ, Cường đã trốn trại và lẩn trốn khỏi nơi cư trú.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Cường đã làm thẻ căn cước công dân giả, sau đó lấy vợ, sinh con, sinh sống ở thôn Thạch Màng, xã Tân Lợi, H.Đồng Phú, (Bình Phước).

Nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác Công an TP.Hạ Long đã nhanh chóng đến địa điểm đối tượng đang cư trú, xác minh và bắt giữ, áp giải đối tượng về trụ sở.

Cường khai với cơ quan chức năng về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đặng Dùn Kiêm tại Công an xã Minh Cầm

Cũng liên quan đến bắt giữ đối tượng trốn truy nã, mới đây Công an H.Ba Chẽ (Quảng Ninh) qua rà soát địa bàn đã bắt giữ nghi can về tội cố ý gây thương tích.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an xã Minh Cầm (H.Ba Chẽ) đã phát hiện Đặng Dùn Kiêm (25 tuổi, trú tại xã Mai Long, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Làm việc tại cơ quan chức năng, lực lượng Công an xã Minh Cầm đã phát hiện Kiêm là đối tượng đang bị Công an tỉnh Cao Bằng truy nã từ ngày 31.8.

Công an xã Minh Cầm sau đó đã lập biên bản bàn giao đối tượng cho Công an H.Nguyên Bình (Cao Bằng) để tiếp tục điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.