Đắk Lắk: Xét xử vụ tranh chấp mua gỗ keo, cầm rựa chém vào đầu người khác

02/06/2022 17:53 GMT+7

Mâu thuẫn khi mua gỗ keo, sẵn cây rựa cầm trên tay, Phi chém mạnh vào đầu anh Đức khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 2.6, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Phi (54 tuổi, trú xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) 12 năm 6 tháng tù giam về tội "giết người".

Phi là người dùng rựa chém anh Dương Thành Đức (34 tuổi, trú cùng xã Vụ Bổn) do mâu thuẫn trong lúc mua gỗ keo, khiến nạn nhân trọng thương.

Bị cáo Trần Ngọc Phi tại phiên tòa

hoàng bình

Theo cáo trạng, chiều 11.10.2021, Phi chạy xe máy đi tìm mua gỗ cây keo và có mang theo 1 cây rựa. Đến khu vực thôn 12, xã Vụ Bổn, Phi thấy một số cây keo đã được khai thác nhưng không có người để hỏi mua.

Sau đó, Phi đến nhà anh Đức ở thôn 12, xã Vụ Bổn thì biết anh Đức đã mua số cây gỗ keo trên. Lời qua tiếng lại, Phi cho rằng anh Đức không nhường mình mua số gỗ keo nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sẵn rựa cầm trên tay, Phi chém mạnh 1 nhát vào vùng đầu của anh Đức làm nạn nhân gục tại chỗ.

Những người xung quanh đã đưa anh Đức đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật đến 70%. Sau khi gây án, Phi đến Công an xã Vụ Bổn đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.