Đắk Nông: Cán bộ 'vi hành' qua tỉnh Đắk Lắk tìm biện pháp xử lý 'cát tặc'

Trác Rin
Trác Rin
29/11/2022 11:19 GMT+7

Trước tình trạng 'cát tặc' lộng hành trên sông Krông Nô, tỉnh Đắk Nông lập tổ công tác liên ngành qua tỉnh Đắk Lắk làm việc, nhằm phối hợp xử lý.

Trước tình trạng “cát tặc” lộng hành trên sông Krông Nô (thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk), ngày 29.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa lập đoàn công tác đến tỉnh Đắk Lắk làm việc, nhằm phân tích các nguyên nhân và tìm biện pháp xử lý.

Theo Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông, việc xử lý nạn khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô đã được tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk lập quy chế phối hợp từ trước.

Mới đây, một số cơ quan báo chí phản ánh việc khai thác cát gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến người dân thì lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng khác vào cuộc quyết liệt.

Một điểm khai thác cát ở H.Krông Nô

Hoàng Bình

Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông thông tin, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát thực tế dọc dòng sông Krông Nô, thuộc các xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên (H.Krông Nô). Đồng thời làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát, Nhà máy thuỷ điện Chư Pông Krông để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các biện pháp xử lý.

“Sau khi làm việc với tỉnh Đắk Lắk và đi kiểm tra thực tế, chúng tôi đang làm báo cáo đầy đủ việc khai thác cát trên sông Krông Nô cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông nắm bắt, đồng thời có chỉ đạo xử lý tiếp theo”, ông Minh nói về hướng xử lý trước tình trạng người dân bức xúc về nạn “cát tặc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.