Đắk Nông: Nhân viên giữ rừng bị thương khi đi dập lửa, nghi ‘lâm tặc’ rải đinh

22/03/2023 15:34 GMT+7

Hàng loạt xe máy của nhân viên giữ rừng ở tỉnh Đắk Nông cán trúng đinh, dẫn đến té ngã khiến nhiều người bị thương trong lúc đi dập lửa cháy rừng.

Ngày 22.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Văn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Gia Nghĩa (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết, chính quyền và công an địa phương đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc hàng loạt xe máy của nhân viên đơn vị cán phải đinh trong lúc đi dập lửa tại khu vực rừng cháy.

Theo ông Trọng, vụ việc khiến một số nhân viên giữ rừng té ngã và bị thương. "Đường đất trong rừng độ dốc lớn, đinh được rải khắp nơi khiến anh em trở tay không kịp", ông Trọng nói và cho biết, hôm xảy ra sự việc, tổ công tác di chuyển trên 4 xe máy chạy vào rừng để chữa cháy thì cả 4 xe đều cán phải đinh. Đinh được rải là loại đinh dù, nghi do các "lâm tặc" rải. Các nhân viên chỉ bị thương nhẹ nên đã tự chữa trị.

Đắk Nông: Nhân viên giữ rừng bị thương khi đi dập lửa, nghi ‘lâm tặc’ rải đinh - Ảnh 1.

Hiện tình trạng chặt phá, đốt rừng để làm nương rẫy ở khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) rất phức tạp

XUÂN LÂM

Lãnh đạo RPH Gia Nghĩa thông tin thêm, hiện tỉnh Đắk Nông đang vào mùa khô, tình trạng chặt phá, đốt rừng để chiếm đất làm nương rẫy rất phức tạp.

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng bài viết Âm ỉ phá rừng phòng hộ ở Đắk Nông (ngày 11.1), phản ánh tình trạng phá rừng ở RPH Gia Nghĩa vẫn diễn biến phức tạp. Qua thống kê, có hơn 800 hộ dân lấn chiếm hơn 1.670 ha đất rừng để làm nương rẫy. Nhà kiên cố, nhà tạm và lán trại lên đến hàng trăm cái mọc giữa rừng. Việc này gây thách thức cho công tác bảo vệ rừng.

Đắk Nông: Nhân viên giữ rừng bị thương khi đi dập lửa, nghi ‘lâm tặc’ rải đinh - Ảnh 2.

Một khoảnh rừng bị cháy ở rừng phòng hộ Gia Nghĩa

XUÂN LÂM

Ngoài ra, tình trạng mua bán đất RPH Gia Nghĩa với giá hàng trăm triệu đồng/ha với hình thức viết giấy tay diễn ra nhan nhản. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng phức tạp.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 61 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng thiệt hại gần 14,8 ha. Còn trong năm 2022, Đắk Nông xảy ra 333 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng thiệt hại gần 68 ha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.