Đắk Nông: Sẽ xây dựng điểm tiêm vắc xin phòng dại ở các huyện, thành phố

06/04/2024 19:55 GMT+7

Tỷ lệ tiêm phòng dại sau phơi nhiễm rất thấp, Đắk Nông đặt mục tiêu sẽ xây dựng điểm tiêm vắc xin phòng dại ở các huyện, thành phố.

Ngày 6.4, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022, trung bình mỗi năm toàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Việc này khiến Đắk Nông xếp thứ 13 cả nước về tỉnh có nguy cơ cao về bệnh dại. Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Theo kết quả điều tra, đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, 100% trường hợp tử vong do mắc bệnh dại đều không tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh dại sau phơi nhiễm. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng dại sau phơi nhiễm hàng năm trên toàn địa bàn hiện rất thấp, chỉ dao động từ 3 - 31% tại các địa phương.

Để tăng tỷ lệ tiêm phòng dại, thời gian tới, Đắk Nông đặt mục tiêu các huyện, thành phố sẽ kiện toàn hoặc xây dựng ít nhất 1 điểm tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại cho người. Việc này sẽ tạo điều kiện, giúp người dân dễ tiếp cận vắc xin.

Theo thống kê của lực lượng y tế tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch hay trường hợp nào mắc bệnh dại. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Đắk Nông đang trong thời kỳ nắng nóng kéo dài nên có nguy cơ cao bùng phát bệnh dại.

Để phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh dại, vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống.

Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc quản lý đàn chó; tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại các địa phương. Phối hợp với UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh từ cơ sở, giám sát công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo.

Đáng chú ý, UBND các huyện và TP.Gia Nghĩa được giao chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ nuôi chó, tổng đàn chó trên địa bàn. Hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đeo rọ mõm khi cho chó ra đường, nơi công cộng, vận động người dân chủ động tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh dại, cưỡng chế tiêm vắc xin dại cho chó, mèo, đặc biệt tại các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.