Đắk Nông: Xử nghiêm tình trạng mua bán đất rừng và xây dựng trên đất nông nghiệp

13/01/2023 11:00 GMT+7

Trước những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua bán đất rừng và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, TP.Gia Nghĩa xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp không đúng đối tượng, không đúng quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở TN-MT xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền.

Cây rừng bị đốn hạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

xuân lâm

Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát, hướng dẫn UBND các huyện, TP.Gia Nghĩa kiểm soát việc cấp phép xây dựng, tránh tình trạng xây dựng trái phép, sai quy hoạch xây dựng; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Rao bán rẫy nhưng thực chất là bán đất rừng phòng hộ ở Đắk Nông

xuân lâm

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng bài viết Âm ỉ phá rừng phòng hộ ở Đắk Nông (ngày 11.1), phản ánh tình trạng cây rừng ở rừng phòng hộ Gia Nghĩa (thuộc địa bàn H.Đắk Glong và TP.Gia Nghĩa) vẫn âm ỉ bị chặt phá.

Đáng chú ý, tình trạng rao bán đất rừng diễn ra nhan nhản. Việc mua bán đất rừng là một trong những nguyên nhân khiến cây rừng vẫn bị đốn hạ. Qua thống kê, có hơn 800 hộ dân lấn chiếm hơn 1.670 ha đất rừng để làm nương rẫy. Nhà kiên cố, nhà tạm và lán trại lên đến hàng trăm căn "mọc" giữa rừng. Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết đây là hậu quả từ nhiều năm trước để lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.