Đám cưới độc đáo: Chú rể rước dâu bằng xe tải khiến gia đình nhà gái... choáng

20/07/2022 10:56 GMT+7

Trong ngày cưới của mình, thay vì rước dâu bằng ô tô như nhiều người, anh Lập “biến” xe tải của mình thành chiếc xe hoa. Gia đình cô dâu vui vẻ, bất ngờ khi đám cưới độc đáo, nhiều ý nghĩa.

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đám cưới rước dâu bằng xe tải nhận được nhiều lượt tương tác, “thả tim” từ cộng đồng mạng. Cô dâu, chú rể ngồi trên chiếc xe tải được trang trí bóng bay, hoa cưới. Ai nấy đều bày tỏ sự thích thú với ý tưởng của chú rể đồng thời không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp vợ chồng trẻ.

Tài khoản Minh Anh bình luận: “Đám cưới độc đáo quá, chúc mừng hai vợ chồng”. Bạn Thanh Thảo viết: “Chắc chú rể làm nghề tài xế quá, vậy đám cưới càng ý nghĩa”.

“Ai cũng khen, trầm trồ!”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của đám cưới đặc biệt này là cô dâu Nguyễn Đặng Kim Ngân (20 tuổi) và chú rể Nguyễn Hoàng Lập (28 tuổi), cùng ở H.Di Linh, Lâm Đồng. Đám cưới diễn ra vào tháng 6.

Anh Lập dùng xe tải rước dâu

nvcc

Chị Ngân cho biết, chồng chị là tài xế nên anh muốn rước dâu bằng xe tải trong ngày cưới. Chị khá bất ngờ với ý tưởng này, chồng là người sắp xếp để có đám cưới có ý nghĩa, độc lạ. Anh Lập dùng 4 chiếc xe tải (2 cái của nhà và 2 cái đi mượn) trang trí thành xe hoa. Những chiếc xe rước dâu được chuẩn bị trong vòng một buổi sáng. Ngoài xe của cô dâu chú rể, các tài xế chở theo vài người ở ghế trước còn khách đi rước dâu ngồi phía sau. Việc di chuyển diễn ra thuận lợi, không có gì khó khăn.

Anh là tài xế nên tự tay lái xe tải đưa dâu

nvcc

“Tôi rất vui và bất ngờ vì đám cưới diễn ra độc lạ, là người đầu tiên ở huyện được rước dâu bằng xe tải. Lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ rước bằng xe con bình thường nhưng không ngờ được rước bằng xe tải. Cả gia đình hai bên đều ủng hộ, mọi người ai cũng khen, cũng trầm trồ”, chị Ngân chia sẻ.

Clip đám cưới rước dâu bằng xe tải của vợ chồng anh Lập
nvcc

Anh Lập cho biết, anh làm tài xế, vì muốn có kỷ niệm ý nghĩa trong ngày cưới nên quyết định rước dâu bằng xe tải. Quãng đường từ nhà anh đến nhà vợ khoảng 20km, anh tự lái xe đón vợ về nhà chồng.

Gia đình hai bên, bạn bè đều ủng hộ ý tưởng độc đáo này

nvcc

“Nếu đón dâu bằng xe ô tô con sẽ phải có người lái, vợ chồng tôi ngồi đằng sau còn xe tải tôi lái quen nên có thể tự lái. Tôi lấy cả xe nhà và đi mượn để mọi người cùng tham gia. Gia đình, khách tham dự ai cũng ủng hộ, đám cưới thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ, thêm vui và ý nghĩa”, anh Lập chia sẻ.

Cũng theo anh Lập, việc dùng xe tải rước dâu không hề có ý định phô trương, muốn có sự nổi bật. Anh muốn nhìn vào đám cưới mọi người biết công việc anh làm, vợ chồng đồng lòng về chung một nhà trước sự chứng kiến của họ hàng, quan khách.

Vun vén cuộc sống gia đình

Chị Ngân cho hay, vợ chồng chị yêu nhau từ tháng 8 năm ngoái. Trước đó, anh theo đuổi chị 4 tháng rồi chị nhận ra anh là người chu đáo, hiền lành nên đồng ý làm người yêu khi anh tỏ tình. Đúng 2 tuần sau khi chính thức yêu nhau, họ làm lễ dạm ngõ.

4 chiếc xe tải được trang trí thành "xe hoa"

nvcc

Tháng 10.2021, họ đăng ký kết hôn. Với chị Ngân, anh Lập là người đàn ông của gia đình, biết yêu thương, chăm sóc vợ.

“Suốt 4 tháng anh theo đuổi, tôi không cho xuống nhà, chỉ đứng ở trên đường đợi. Hồi đấy, anh đi làm về dù rất mệt nhưng vừa xuống xe tải là lấy xe máy vô nhà chở tôi đi chơi. Anh luôn quan tâm, chăm sóc, không cằn nhằn, lúc nào cũng chu đáo với tôi. Trong công việc, anh là người thẳng thắn và nóng tính nhưng với tôi anh luôn nhẹ nhàng, lãng mạn, luôn làm điều bất ngờ. Chính vì vậy, sau 2 tuần chính thức yêu nhau, như nghe con tim mách bảo, tôi và anh làm lễ dạm ngõ”, chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân bất ngờ khi được rước dâu bằng xe tải trong ngày cưới

nvcc

Biết là lễ rước dâu đặc biệt nhưng chị Ngân không khỏi bất ngờ khi đám cưới của mình được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là kỷ niệm không thể nào quên của chị khi về nhà chồng.

Thời gian tới, anh Lập tiếp tục làm tài xế, chị Ngân bán hàng online. Cả hai cùng vun vén tổ ấm gia đình. Nếu việc buôn bán thuận lợi, họ sẽ thuê mặt bằng, mở cửa hàng kinh doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.