Đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương khi hòa giải vụ kiện đòi tiền

30/10/2021 15:27 GMT+7

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại trụ sở Tòa án nhân dân H.Lục Ngạn (Bắc Giang) là do nghi phạm bị bố vợ kiện đòi tiền.

Liên quan đến vụ người đàn ông đâm vợ tử vong, bố vợ và thẩm phán bị thương tại trụ sở Tòa án nhân dân H.Lục Ngạn (Bắc Giang), chiều 30.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn cho biết, cơ quan này đã bàn giao nghi phạm, tang vật và tài liệu vụ án để Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm Dư Văn Thanh

công an cung cấp

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 sáng 30.10, Dư Văn Thanh (38 tuổi, trú xã Hồng Giang, H.Lục Ngạn) đến Công an H.Lục Ngạn đầu thú về hành vi “giết người” xảy ra tại phòng làm việc tầng 2, trụ sở Toàn án nhân dân H.Lục Ngạn, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an H.Lục Ngạn đã triển khai lực lượng tới hiện trường điều tra, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an H.Lục Ngạn xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng là do mâu thuẫn trong hòa giải vụ kiện “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa Thanh và ông Lưu Văn L. (60 tuổi, trú xã Giáp Sơn, H.Lục Ngạn; bố vợ Thanh).

Tang vật vụ án

công an cung cấp

Cụ thể, khoảng 10 giờ 10 sáng 30.10, trong lúc thẩm phán Phan Văn Thể đang giải quyết vụ kiện ông L. đòi nợ Thanh tại phòng làm việc thì Thanh bất ngờ dùng dao bấm đâm chị Lưu Thị H. nhiều nhát (32 tuổi, trú xã Hồng Giang; vợ Thanh) khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó tử vong.

Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục dùng dao đâm vào cổ ông L. và đâm vào người thẩm phán Thể, khiến 2 người này bị thương.

Gây án xong, Thanh đến Công an H.Lục Ngạn đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.