Dân số Nhật sẽ giảm 30% vào năm 2070, cư dân nước ngoài sẽ tăng mạnh

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2023 16:51 GMT+7

Tổng dân số của Nhật Bản vào năm 2070 dự kiến sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với mức trong năm 2020, theo ước tính của chính phủ nước này được công bố hôm nay 26.4.

Cư dân nước ngoài, bao gồm sinh viên và người lao động cư trú tại Nhật Bản trong hơn ba tháng, sẽ chiếm 10,8% dân số với 9,39 triệu người vào năm 2070, tăng từ 2,2% trong năm 2020, theo Kyodo News trích dẫn ước tính trên.

Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh quốc gia của Nhật cho hay những người từ 65 tuổi trở lên ở nước này được dự đoán sẽ giảm xuống còn 33,67 triệu người vào năm 2070 sau khi đạt mức cao nhất là 39,53 triệu vào năm 2043. Vào năm 2070, nhóm người trong độ tuổi này sẽ chiếm 38,7% dân số, dẫn đến chi phí an sinh xã hội tăng cao.

Dân số Nhật sẽ giảm 30% vào năm 2070, cư dân nước ngoài sẽ tăng mạnh - Ảnh 1.

Tuổi trung bình của dân số Nhật được dự báo là 47,6 vào năm 2020 và tăng lên 54,0 vào năm 2070

Chụp màn hình Kyodo News

Dân số Nhật, ở mức 126,15 triệu vào năm 2020, dự kiến sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 100 triệu vào năm 2056, theo dự báo của viện nghiên cứu trên. 

Tỷ suất sinh dự kiến, hay số trẻ em dự kiến do một phụ nữ sinh trong độ tuổi sinh sản, là 1,36 vào năm 2070, tăng nhẹ so với 1,33 vào năm 2020, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 2,07 để duy trì dân số.

Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh quốc gia cho hay số ca sinh đã giảm xuống dưới 800.000 vào năm 2022, có khả năng tiếp tục giảm xuống dưới 700.000 vào năm 2043 và dưới 500.000 vào năm 2070.

Những người từ 15 đến 64 tuổi, dân số trong độ tuổi lao động hỗ trợ các hệ thống an sinh xã hội của đất nước bằng cách đóng phí bảo hiểm, được dự báo sẽ giảm mạnh từ 75,09 triệu vào năm 2020 xuống còn 45,35 triệu vào năm 2070.

Hai học sinh cuối cùng tốt nghiệp, trường học Nhật Bản phải đóng cửa

Những người từ 14 tuổi trở xuống ước tính giảm xuống còn 7,97 triệu vào năm 2070. từ 15,03 triệu vào năm 2020. Tuổi trung bình của dân số Nhật được dự báo là 47,6 vào năm 2020 và tăng lên 54,0 vào năm 2070.

Tuổi thọ trung bình của nam giới ở Nhật dự kiến sẽ đạt 85,89 vào năm 2070, tăng từ 81,58 vào năm 2020, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ có khả năng tăng từ 87,72 lên 91,94, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.