Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong giai đoạn Covid-19

09/08/2022 21:00 GMT+7

Hôm 9.8, Hãng thông tấn Kyodo News dẫn dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy dân số nước này vào ngày 1.1 là 125,93 triệu người, giảm 726.342 dân và đánh dấu đợt giảm lớn nhất kể từ năm 2013.

Nhật Bản chưa có lối thoát cho bài toán dân số

reuters

Tính đến đầu năm nay, dân số của Nhật Bản là 125.927.902 người, bao gồm người nước ngoài đang sinh sống ở nước này, giảm 0,57% so với cùng kỳ năm trước (mức giảm theo % cao nhất), theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Toàn bộ 47 tỉnh của Nhật Bản, trừ Okinawa, chứng kiến dân số giảm, với Tokyo và 3 tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa lần đầu tiên sụt giảm từ năm 2013. Lý do là các biện pháp hạn chế phòng dịch đã làm giảm số lượng người chuyển đến khu vực thủ đô.

Trong khi chính quyền trung ương tìm cách cải thiện sinh suất và khuyến khích người dân chuyển nhà ra ngoại ô của khu đô thị Tokyo, đến nay nỗ lực này vẫn chưa thành công.

Số người Nhật đã giảm 619.140 xuống còn 123.223.561 trong 13 năm liên tiếp. Trong khi đó, số người chết trong một năm đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay là khoảng 1,44 triệu người, trong khi số ca sinh ở mức thấp kỷ lục là khoảng 810.000 người.

Số cư dân nước ngoài giảm 107.202 xuống còn 2.704.341, đánh dấu năm thứ hai giảm liên tiếp vì các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Lần đầu tiên, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm đến 29% trên tổng dân số Nhật Bản, tăng 0,27% so với một năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ dữ liệu bắt đầu được tổng hợp vào năm 1994.

Tỷ lệ người từ 15 đến 64 tuổi, được xem là độ tuổi lao động, chiếm 58,99%, giảm 0,1% và cũng là mức thấp nhất trong lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.