
Dưới nếp nhà sàn: Tìm lại chữ viết cho cộng đồng
Chữ Thái cổ gần như đã bị lãng quên và rất may còn một người vẫn đau đáu với nó. Sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm, ông Sầm Văn Bình đã khôi phục được chữ viết cho cộng đồng của mình.

Khám phá ẩm thực dân tộc Thái - Kỳ 3: Canh bon nấu da trâu gác bếp
(iHay) Món ăn có hương vị rất lạ, trong đó có mùi hơi hăng của lá bon, mùi thơm của mắc khén hòa quyện với vị ớt cay nồng và vị beo béo, ngầy ngậy trong những miếng da trâu giòn sần sật.

Khám phá ẩm thực dân tộc Thái - Kỳ 2: Lạ miệng ‘phặc phằm pỉnh’
(iHay) Thịt lợn là một trong những nguyên liệu để chế biến ra nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái

BTC X-Factor xin lỗi người dân tộc Thái vì 'sự cố' lấy khăn Piêu làm khố
(TNO) Trong đêm chung kết diễn ra tối 19.10 tại TP.HCM, đại diện ban tổ chức chương trình X-Factor đã chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả, đặc biệt là người dân tộc Thái vì “sự cố” dùng khăn Piêu làm khố cho thí sinh vào đêm bán kết vừa qua.

Vụ lấy khăn Piêu làm khố: BTC X-Factor và Nhà sách Tuổi Trẻ tranh cãi quyết liệt
(TNO) Trước lời giải thích của đại diện Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị đồng tổ chức chương trình X-Factor về việc sử dụng khăn Piêu làm khố gây bức xúc trong dư luận, đại diện Nhà sách Tuổi Trẻ, đơn vị cho thuê trang phục khẳng định họ không hề hướng dẫn lấy khăn Piêu làm khố và cho biết sẽ khởi kiện công ty này.

Thí sinh X-Factor quấn khố bằng khăn Piêu gây bức xúc
(TNO) Trong đêm bán kết chương trình X-Factor diễn ra tối 12.10, việc nhóm nhạc F-Band diện bộ trang phục Tây nguyên nhưng lại đóng khố bằng khăn Piêu , vốn là vật mà phụ nữ Thái thường dùng để đội đầu, đã gây bức xúc trong dư luận.

Một dòng họ người Thái hiếu học
Từ trước năm 1945, ở vùng đất Khủn Tinh cũ, nay thuộc H.Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có một dòng họ người Thái đã nổi tiếng vì hiếu học, đó là dòng họ Hủn Vi.