Dàn trợ lý của thầy Park lần lượt rời tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2020

27/12/2021 16:47 GMT+7

Ngay sau khi dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cũng nói lời chia tay với 2 chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý Kim Tae-min.

Theo đó, bác sĩ Choi Ju-young, người làm việc cho U.23 lẫn tuyển Việt Nam từ năm 2018, gắn liền với thành công của lứa Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh… muốn trở về Hàn Quốc dành thời gian bên gia đình.

Bác sĩ Choi Ju-young chia tay tuyển Việt Nam

VFF

Bác sĩ Choi từng rời tuyển Việt Nam về nước hồi tháng 7 nhưng sau đó quay lại đồng hành cùng tuyển Việt Nam đến nay. Ông từng tham gia chữa trị chấn thương cho Tuấn Anh, Văn Hậu, Đình Trọng…

Ngoài bác sĩ Choi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo chia tay trợ lý của HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam là Kim Tae-min. Ông Kim chỉ mới làm trợ lý cho thầy Park kể từ tháng 8.2021 nhưng sớm nói lời chia tay. Được biết ông quay về Hàn Quốc để đảm nhận vai trò trợ lý đội tuyển U.20 nước này.

Trợ lý Kim Tae-min cũng rời tuyển Việt Nam

VFF

Trước đó, sau vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 8, VFF cũng chấm dứt hợp đồng với 2 trợ lý người Hàn Quốc là Kim Han-yoon và Kim Hyun-tae. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam chia tay 4 trợ lý người Hàn Quốc. Dàn trợ lý người Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam hiện còn 2 gương mặt đáng chú ý là ông Lee Young-jin được xem là cánh tay mặt của thầy Park và ông Park Sung-gyun phụ trách thể lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.