Những ngày qua, người dân ấp Hậu Vinh (xã Hội Cư) tất bật gia cố tuyến đê bao tại khu vực sạt lở ven kênh 28, nhằm hạn chế nước tràn vào nhà và vườn cây khi mưa lớn, triều cường dâng cao.
Dân vùng sạt lở Đồng Tháp chật vật đắp đê, ngăn triều cường cứu vườn cây ăn trái
Theo người dân, tuyến đường ven kênh 28 bắt đầu sạt lở nghiêm trọng từ năm 2025. Đến tháng 6.2026, một đoạn khác tiếp tục bị sạt lở, nâng tổng chiều dài khu vực hư hỏng lên khoảng 100 m. Nhiều vị trí nền đường bị cuốn mất, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ ảnh hưởng giao thông, khu vực sạt lở còn trở thành vị trí khiến người dân lo lắng mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường. Ghi nhận ngày 14.9, nước kênh 28 đã rút sau đợt mưa lớn và triều cường. Tuy nhiên, khu vực bờ kênh bị sạt lở vẫn chưa được khắc phục, nhiều đoạn mất hẳn nền đường, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.
Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, người dân sống dọc tuyến kênh đang góp công, gia cố những đoạn đê bao xung yếu, vừa hạn chế sạt lở ăn sâu, vừa ngăn nước từ kênh tràn vào nhà và vườn cây khi mực nước dâng.
Khu vực sạt lở ở ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư
ẢNH: THANH QUÂN
Ông Bùi Công Thành, Phó chủ tịch UBND xã Hội Cư, cho biết thời gian qua trên địa bàn xảy ra ngập cục bộ do mưa lớn và triều cường, với khoảng 5 ha bị ảnh hưởng, trong đó có khu vực ấp Hậu Vinh. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố những đoạn đê xung yếu.
Theo ông Thành, xã đã phân công lực lượng trực đầy đủ để ứng phó với các đợt triều cường tiếp theo. Nếu mực nước tiếp tục dâng cao, địa phương sẽ điều lực lượng hỗ trợ người dân. Sau đợt triều cường này, xã cũng tiếp tục phối hợp người dân đắp, gia cố đê bao nhằm hạn chế nguy cơ nước tràn vào khu dân cư và vườn cây.

Bình luận (0)