Đăng ảnh người khác lên mạng xã hội, coi chừng...

18/06/2024 15:57 GMT+7

Khi "số view" dần trở thành công cụ "kiếm cơm" thì không ít các nhà sáng tạo nội dung đã sẵn sàng vượt qua các ranh giới pháp luật, bất chấp sử dụng hình ảnh người khác để trục lợi cá nhân. Vậy liệu với hành vi này, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Tùy vào mức độ thiệt hại, nặng nhất sẽ bị phạt tù

Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, Trưởng bộ môn luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết: "Theo khoản 1, Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình như sau: (1) Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. (2) Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác".

Đăng ảnh người khác lên mạng xã hội, coi chừng...  - Ảnh 1.

Tài khoản cũ L.T.T (bên trái) đã xóa clip và lên tiếng xin lỗi các nạn nhân. Tài khoản được L.T.T (bên phải), mới tạo gần đây và tiếp tục đăng hàng loạt clip các bạn nữ mặc bikini tại bãi biển

CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, xét theo những gì pháp luật quy định, việc các cá nhân cố tình hoặc vô tình sử dụng hình ảnh của người khác đăng tải lên các trang mạng xã hội mà không có sự cho phép của họ là một hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nạn nhân của các vụ việc này có quyền viết đơn tố cáo, trình bày sự việc lên các cơ quan công an, viện kiểm sát gần nhất. Nạn nhân có quyền yêu cầu buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, xin lỗi cải chính công khai và bồi thường thiệt hại cũng như áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo bà Trịnh Thị Hằng, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho biết thêm, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà hình thức xử phạt có thể là cảnh cáo, phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với các hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người khác (Theo điều 155, Bộ luật Hình sự 2015).

Khi chủ thể không ý thức mình đang vi phạm…

Trong thời đại số, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, chỉ cần một tài khoản Facebook hay TikTok là người dùng đã có khả năng sản xuất thông tin. Tùy thuộc vào độ "nóng: của chủ đề, mà có những video đạt đến hàng triệu lượt người xem chỉ qua một đêm.

Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đặc biệt là TikToker, YouTuber đã sản xuất các nội dung đánh vào sự tò mò của người xem, nhằm mục đích "câu view", trục lợi cá nhân. Đơn cử như trường hợp của nam TikToker L.T.T có tài khoản TikTok là cachep.6666, đã có hành vi quay lén và đăng tải hơn 700 clip các bạn nữ mặc áo bikini tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) lên trên cá nhân, mà chưa có sự cho phép của người trong hình. Sau khi sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận, đối tượng đã gỡ các clip và gửi lời xin lỗi đến các bạn nữ có trong ảnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, L.T.T lại tạo một tài khoản mới và tiếp tục đăng các video có nội dung tương tự. Sự việc đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Đáng nói là, trong một số trường hợp, chỉ vì chạy theo tâm lý đám đông, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã có hành vi quay chụp, phát tán video mà chưa có sự đồng thuận của người trong ảnh. Và chính bản thân các đối tượng này cũng không ý thức được hành vi phạm pháp luật của mình.

Trao đổi với người viết, một nhân vật ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, từng có video phát trực tiếp về hình ảnh của "thầy Minh Tuệ" bộ hành khất thực, đăng tải trên trang Facebook cá nhân, cho biết: "Thấy sự việc được nhiều người quan tâm nên tôi cũng tò mò về thầy Minh Tuệ, sẵn đường gặp trực tiếp thầy và thấy mọi người xung quanh ai cũng quay nên tôi cũng phát trực tiếp trên Facebook để bạn bè và gia đình cùng xem. Tôi không biết hành vi này lại vi phạm pháp luật".

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, cho biết: "Hiện nay, nhận thức và ý thức của người dân về việc tôn trọng pháp luật còn hạn chế. Thậm chí, nhiều trường hợp chủ thể vi phạm pháp luật không nhận thức được mình đang có hành vi trái pháp luật. Vì thế mà Nhà nước cần có nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của người dân".

Nói thêm với trách nhiệm của người xem trong các vụ việc trên, Trịnh Thị Hằng, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, chia sẻ: "Việc đăng tải video khi chưa có sự cho phép của người trong ảnh là vi phạm. Tuy nhiên, người xem cũng góp phần phát tán và tăng mức ảnh hưởng của clip đó đối với nạn nhân". Theo bà, người xem cũng nên có những động thái tích cực để ngăn chặn các video có nội dung bẩn như "report", bỏ theo dõi, bày tỏ quan điểm chống lại hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.